Kinh tế

Chậm tiến độ dự án nâng cấp khu vực đình Tây chợ Vinh

Quang An 13/06/2025 11:04

Dự án nâng cấp khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh được kỳ vọng xóa bỏ điểm ngập úng tồn tại suốt nhiều năm, giúp các tiểu thương ổn định kinh doanh. Tuy nhiên, sau nửa năm triển khai, bà con vẫn phải buôn bán trong cảnh tạm bợ, trong khi mặt bằng vẫn chưa hoàn thiện.

Khu vực phía sau đình Tây vốn là nơi thấp trũng nhất chợ Vinh. Hàng chục năm qua, đây là điểm nóng về ngập úng, nơi nhiều tiểu thương phải “sống chung với nước” mỗi khi mùa mưa bão về. Một cơn mưa lớn kéo dài vài giờ là đủ khiến nước dâng ngập gần mét, hàng hóa ướt sũng, máy móc hư hỏng, lối đi lầy lội, khách mua thưa vắng.

bna_a(2).jpg
Khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh ngập băng vào tháng 10/2019, nhiều tiểu thương trắng tay. Ảnh: Q.A

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa bão lũ là nơi đây trở thành tâm điểm của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Không ít người đã rơi vào cảnh trắng tay vì thiệt hại do ngập nước, có thể kế đến các năm 2017, 2019, 2020, 2022…

bna_ss-b2db0cff9e65d5b9e655dd559086ea69.jpg
Tiểu thương thường bì bõm lội nước cứu hàng hóa khi mưa ngập vào tháng 9/2024. Ảnh: Q.A

Bà Nguyễn Thị Ninh, tiểu thương tại đình Tây chợ Vinh chia sẻ: “Mỗi năm tôi phải bỏ hàng chục triệu đồng để bù vào hàng hóa ẩm mốc, trôi dạt vì mưa. Bán được ít mà lỗ thì nhiều, nên cả khu vực này trước đây có hàng chục tiểu thương, nay nhiều người đã nghỉ kinh doanh, phía trong giờ là kho chứa hàng thôi. Hồi đầu năm nghe nói có dự án nâng cấp, ai cũng mừng, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hoàn thiện để bà con yên tâm”.

Thực tế, mong mỏi của bà con tiểu thương tưởng chừng đã có lời giải đáp sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 về phát triển và quản lý chợ. Nghị định cho phép sử dụng một phần ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng chợ.

đình tây
Khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh đang được nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Q.A

Ban Quản lý chợ Vinh đã lập hồ sơ, đề xuất nâng cấp toàn bộ khu vực phía sau đình Tây với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn của chợ. Diện tích cải tạo trên 1.900m², bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như san lấp mặt bằng, đổ đất, làm đường nội bộ, cải tạo mương thoát nước ra sông Vinh, nâng cốt nền để chống ngập lâu dài...

Dự án được khởi công vào đầu năm 2025 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành trong khoảng 1,5 tháng. Trong thời gian này, Ban Quản lý chợ đã tổ chức họp với tiểu thương, thống nhất phương án các hộ kinh doanh sẽ được bố trí ki-ốt tạm trong khuôn viên chợ tại những vị trí còn trống để tiếp tục buôn bán, đảm bảo không gián đoạn sinh kế.

bna_lat.jpg
Công nhân thi công lát gạch tại đình Tây. Ảnh: Q.A

Mặc dù vậy, đến nay, sau nửa năm triển khai việc thi công mặt bằng tại đình Tây chợ Vinh vẫn chưa hoàn thiện khiến nhiều tiểu thương bức xúc, bà con vẫn đang phải buôn bán tại những ki-ốt tạm bợ.

"Bán hàng tạm trong ki-ốt dựng lên bằng bạt với tôn, nắng thì như rang, mưa thì dột, khách họ đi chợ cũng ngại vào vì bụi nhiều. Hàng hóa cũng bị ảnh hưởng chất lượng, hư hỏng do thời tiết, đặc biệt là hàng ngũ cốc, lúa gạo, đậu các loại...", một tiểu thương chia sẻ.

Trả lời về tiến độ chậm trễ của dự án, ông Nguyễn Hữu Đắc – Trưởng ban Quản lý chợ Vinh cho biết: “Theo kế hoạch ban đầu, đến khoảng tháng 3/2025 sẽ đưa bà con trở lại kinh doanh ở vị trí cũ. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách thành phố bị gián đoạn dẫn đến dự án chưa thể hoàn thành đúng như dự kiến”.

ki tốt
Bà con kinh doanh tại phía sau đình Tây chợ Vinh hiện đang buôn bán tại các ki-ốt tạm trong khi mặt bằng chưa hoàn thiện. Ảnh: Q.A

Cũng theo ông Đắc, hiện nay, BQL chợ đang linh hoạt huy động thêm các nguồn lực khác, đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh khối lượng còn lại để kịp hoàn thành trong tháng 6/2025, ổn định lại tình hình kinh doanh trước mùa mưa bão sắp tới.

Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Việc nâng cấp khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh là phương án cấp thiết để giảm thiểu ngập úng, bảo đảm tài sản, ổn định kinh doanh cho tiểu thương. Hiện thành phố cũng chỉ đạo Ban Quản lý chợ Vinh vận dụng linh hoạt các nguồn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tiểu thương trở lại buôn bán ở vị trí cũ.

buôn bán
Bà con tiểu thương mong muốn sớm hoàn thành dự án để trở lại kinh doanh lâu dài. Ảnh: Q.A

Dự kiến sau khi nâng cấp xong, khu vực này sẽ bố trí được khoảng 100 vị trí kinh doanh. Những hộ đã gắn bó lâu năm với đình Tây sẽ được ưu tiên lựa chọn các vị trí, phần diện tích còn lại sẽ thông báo mời các hộ khác đăng ký theo quy định.

Quang An