Tổng thống Trump tập trung tránh xung đột lan rộng với Iran
Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định then chốt về việc liệu có can thiệp quân sự vào xung đột giữa Israel với Iran hay không.

Theo CNN trích các nguồn tin thân cận cho biết, trong khi Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc có nên tham gia các cuộc tấn công của Israel vào Iran hay không - bao gồm cả việc sử dụng bom phá boongke nhắm vào các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất - một cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các quan chức cấp cao của ông Trump về cách Mỹ có thể tấn công các mục tiêu đó mà không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh toàn diện.
Đối với Tổng thống Trump, việc cố gắng tránh kéo dài cuộc xung đột Israel-Iran đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Trong khi ông tiếp thu các lập luận, bao gồm cả từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng chỉ có Mỹ mới có thể chấm dứt hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran, ông vẫn rất cảnh giác với việc sa lầy vào một cuộc xung đột ngoài nước khác, mà ông đã cam kết sẽ tránh.
Hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết với CNN, vào cuối tuần, một số đồng minh của Mỹ đã nhận được thông tin rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang có kế hoạch chờ xem Israel sẽ đạt được những gì trong tuần đầu tiên của chiến dịch chống lại chương trình hạt nhân của Iran, trước khi đưa ra quyết định có can thiệp quân sự hay không.
Trước thời hạn đó, Tổng thống Trump cho biết, ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách tiến hành, và trong các cuộc trò chuyện với các đồng minh của Mỹ vào ngày 18/6, giới chức Mỹ không chắc chắn nghiêng về hướng này hay hướng khác, các nhà ngoại giao cho biết.
Một nguồn tin hiểu rõ vấn đề này nói với CNN rằng, Tổng thống Trump đã xem xét các kế hoạch tấn công Iran, nhưng đang trì hoãn để xem liệu Tehran có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không.
"Tôi thích đưa ra quyết định cuối cùng một giây trước khi đến hạn" – Tổng thống Trump nói tại Phòng Bầu dục. "Đặc biệt là với chiến tranh, mọi thứ thay đổi theo chiến tranh. Nó có thể đi từ thái cực này sang thái cực khác".
Khi nhà lãnh đạo Mỹ cân nhắc các lựa chọn của mình, ông đã nói rằng ông không tin rằng một cuộc tấn công của Mỹ không nhất thiết phải có sự can thiệp quân sự. Cùng với đó, những người thân cận với ông Trump đã lập luận rằng, các cuộc tấn công quyết định khác với việc kéo dài xung đột.
“Mỹ có thể thả một vài quả MOAB xuống Fordow, phá hủy tài sản hạt nhân cuối cùng, rồi rời đi” - David Friedman, đại sứ của Tổng thống Trump tại Israel trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đã viết trên mạng xã hội. MOAB ám chỉ đến một quả bom Massive Ordnance Air Blast, có biệt danh là “mẹ của tất cả các loại bom”.
Trong khi Tổng thống Trump vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình, chính quyền tiếp tục lắng nghe các đồng minh kêu gọi phản đối sự can thiệp mang tính tấn công của Mỹ. Một loạt lý do bao gồm khả năng Iran tìm cách chặn Eo biển Hormuz, có khả năng làm đảo lộn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu và Iran có khả năng lựa chọn chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân sau bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.
Iran đã cam kết sẽ trả đũa nếu lực lượng Mỹ “động binh” cùng Israel trong cuộc tấn công.