Quốc tế

Thế giới phản ứng trái chiều sau vụ Mỹ tấn công Iran: Israel ca ngợi, Liên hợp quốc báo động

Hoàng Bách 22/06/2025 12:21

Vụ không kích của lực lượng Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran đã ngay lập tức gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ và trái chiều trên khắp thế giới. Trong khi Israel ca ngợi đây là một "quyết định táo bạo", Tổng Thư ký Liên hợp quốc lại bày tỏ sự "báo động sâu sắc", cùng lúc nhiều quốc gia khác lên án mạnh mẽ cuộc tấn công.

Screenshot 2025-06-22 at 10.22.18
Khách hàng tại quán cà phê ở Chicago, Illinois, Mỹ, theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump sau các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran, ngày 21/6. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu:

Trong một tuyên bố được ghi lại, ông Netanyahu nói:

"Xin chúc mừng, Tổng thống Trump. Quyết định táo bạo của Ngài nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng sức mạnh to lớn và chính nghĩa của Hoa Kỳ sẽ làm thay đổi lịch sử... Lịch sử sẽ ghi nhận rằng Tổng thống Trump đã hành động để không cho chế độ nguy hiểm nhất thế giới sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới".

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres:

Trong một thông cáo, ông Guterres cho biết:

"Tôi vô cùng báo động trước việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran ngày hôm nay. Đây là một sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã bên bờ vực thẳm – và là một mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Nguy cơ cuộc xung đột này có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát đang ngày càng gia tăng – với những hậu quả thảm khốc cho dân thường, khu vực và thế giới. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên giảm leo thang và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc khác của luật pháp quốc tế. Trong giờ phút nguy hiểm này, điều cốt yếu là phải tránh một vòng xoáy hỗn loạn. Không có giải pháp quân sự. Con đường duy nhất phía trước là ngoại giao. Hy vọng duy nhất là hòa bình".

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil:

Trên ứng dụng Telegram, ông Yvan Gil viết:

"Venezuela lên án hành vi gây hấn quân sự của Mỹ chống lại Iran và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Cộng hòa Bolivarian Venezuela mạnh mẽ và dứt khoát lên án vụ ném bom do quân đội Hoa Kỳ thực hiện, theo yêu cầu của Nhà nước Israel, nhằm vào các cơ sở hạt nhân ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm các khu phức hợp Fordow, Natanz và Isfahan".

Bộ Ngoại giao Mexico:

Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico ra thông báo:

"Bộ Ngoại giao khẩn thiết kêu gọi đối thoại ngoại giao vì hòa bình giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuân thủ các nguyên tắc hiến định về chính sách đối ngoại và lập trường hòa bình của đất nước, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong khu vực. Việc khôi phục sự chung sống hòa bình giữa các quốc gia trong khu vực là ưu tiên cao nhất".

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel:

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba tuyên bố:

"Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ ném bom của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, hành động này tạo thành một sự leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột ở Trung Đông. Hành vi gây hấn này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời đẩy nhân loại vào một cuộc khủng hoảng với những hậu quả không thể đảo ngược".

Hoàng Bách