Thể thao

Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An: 'Khó trong tuyển chọn vận động viên'

Đức Anh 23/06/2025 10:46

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được xem là một trong những sân chơi thể thao mùa Hè uy tín và quy mô nhất cả nước dành cho các em nhỏ. Tuy nhiên, năm 2025, giải đấu không được tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

TN Quỳnh Lưu - TN Quỳ Hợp. Ảnh: Đức Anh
Một trận đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An để làm rõ những ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyển chọn vận động viên cho lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam này.

P.V: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An có vai trò ra sao trong việc tuyển chọn nhân tài cho lò đào tạo Sông Lam Nghệ An?

Ông Trần Quang Dũng: Đây là kênh tuyển sinh chính thức của chúng tôi trong nhiều năm qua. Qua giải, chúng tôi phát hiện những em có tố chất tốt, phẩm chất thi đấu nổi bật để đưa về đào tạo lâu dài. Nếu không có Cúp Báo Nghệ An sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh của Sông Lam Nghệ An.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên trái). Ảnh tư liệu
Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên trái). Ảnh tư liệu

Ví dụ năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải không tổ chức được. Hệ quả là chúng tôi không tuyển đủ chỉ tiêu như những năm trước. Từ 215 chỉ tiêu, chúng tôi phải giảm xuống còn 200 chỉ tiêu vì thiếu nguồn đầu vào chất lượng. Chúng tôi không thể tuyển đại trà, mà phải dựa trên quan sát, thi đấu thực tế ở giải. Không có Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An thì công tác tuyển chọn thực sự gặp khó khăn lớn.

P.V: Ông có thể chia sẻ số liệu cụ thể về công tác tuyển chọn năm 2024 thông qua Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An?

Ông Trần Quang Dũng: Năm 2024, lứa U10 chúng tôi tuyển được 33 em, trong đó, khoảng hơn 90% là các em từng thi đấu ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Lứa U12 cũng bổ sung thêm gần nửa đội hình từ giải đấu này. Đó là minh chứng rõ nét cho vai trò của giải trong hệ thống tuyển sinh của chúng tôi. Không có giải, không có những con số này.

P.V: Năm 2025, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An không được tổ chức, điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác tuyển sinh của Sông Lam Nghệ An?

Ông Trần Quang Dũng: Khi nhận thông tin Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An dừng tổ chức năm nay, chúng tôi rất lo lắng. Đặc biệt là lứa cầu thủ sinh năm 2013 và 2015 - đây là nguồn tuyển cho U11 và U13 năm tới. Không có sân chơi, chúng tôi không có cơ sở để đánh giá năng lực thi đấu, hay tố chất của các em.

Việc thiếu vắng một giải đấu chất lượng như vậy là bất lợi lớn cho Sông Lam Nghệ An nói riêng và cả bóng đá trẻ Nghệ An nói chung. Không chỉ mất cơ hội tuyển quân, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện lâu dài.

P.V: Ông có đề xuất ý tưởng gì để giải đấu này tiếp tục được duy trì trong những năm tới?

Ông Trần Quang Dũng: Tôi rất mong giải đấu sẽ sớm được khôi phục trong thời gian tới. Sau khi Nghệ An thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức giải cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có khoảng 130 xã, theo tôi có thể chia thành các cụm thi đấu sơ loại. Mỗi cụm sẽ tổ chức thi đấu theo hình thức chia bảng, từ đó chọn ra những đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết nên được tổ chức tập trung tại một địa phương thuận lợi, có vị trí trung tâm trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024 trao thưởng cho đội bóng Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024 trao thưởng cho đội bóng Thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Để triển khai hiệu quả, rất cần sự phối hợp và chỉ đạo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Sở sẽ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc thành lập đội bóng và tổ chức vòng sơ loại. Cách làm này tương tự như mô hình tổ chức các giải trẻ toàn quốc của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Việc tổ chức theo hình thức này không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn, mà còn tạo cơ hội để các em thi đấu nhiều hơn và thể hiện năng lực. Đồng thời, đây cũng là cách hiệu quả để chúng tôi phát hiện, tuyển chọn tài năng cho công tác đào tạo trẻ, và quan trọng nhất là duy trì một sân chơi Hè lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi toàn tỉnh.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đức Anh