Quốc tế

Tình báo Nga tố Serbia 'phản bội tình hữu nghị'

Hoàng Bách 24/06/2025 07:11

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) trong một thông cáo báo chí công bố hôm 23/6 đã tuyên bố rằng, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nhận vũ khí từ Serbia, đồng thời cáo buộc Belgrade đã phản bội tình hữu nghị lịch sử với Moskva.

68598687203027139e252e98.jpg
Binh sĩ Ukraine nhắm vào quân đội Nga bằng một khẩu cối 120 mm ở Toretsk. Ảnh: Getty

Theo RT, về mặt chính thức, Serbia đã tránh ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột và khẳng định lập trường trung lập của mình.

Tuy nhiên, theo SVR, các công ty quốc phòng của Serbia đã và đang tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine. Cơ quan này khẳng định điều này được thực hiện thông qua các kế hoạch xuất khẩu gián tiếp được thiết kế để che giấu điểm đến thực sự của vũ khí.

SVR cho biết, đạn dược do Serbia sản xuất đang được xuất khẩu dưới dạng linh kiện rời sang các nước NATO, nơi chúng được lắp ráp hoàn chỉnh trước khi chuyển giao cho Ukraine. Các thành phần này được cho là được vận chuyển chủ yếu đến Cộng hòa Czech và Bulgaria, cho phép Kiev chính thức nhận vũ khí thành phẩm từ lãnh thổ NATO thay vì trực tiếp từ Serbia.

Theo cơ quan tình báo Nga, các nhà sản xuất vũ khí của Serbia hoàn toàn nhận thức được rằng, sản phẩm của họ cuối cùng sẽ đến tay quân đội Ukraine và đạn dược của họ "sẽ giết hại quân nhân và dân thường Nga".

"Thật đáng tiếc khi những truyền thống hữu nghị và tương trợ lẫn nhau này giờ đây đang bị xóa bỏ bởi cơn khát lợi nhuận và chủ nghĩa đa phương hèn nhát", SVR kết luận.

Sau thông tin trên, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vào hôm 23/6 đã thông báo rằng, Belgrade đã đình chỉ việc xuất khẩu đạn dược và từ nay sẽ cần có giấy phép đặc biệt cho các lô hàng như vậy.

"Chúng tôi hiện đã dừng lại tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen và đang chuyển chúng cho quân đội của mình", ông nói.

Cáo buộc này được đưa ra sau một tuyên bố tương tự của SVR vào cuối tháng 5, trong đó cơ quan này cho rằng, các công ty Serbia đã bí mật vận chuyển 100.000 quả rocket và 1 triệu viên đạn vũ khí nhỏ cho Ukraine. Số vũ khí này được cho là đã được chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau bằng cách sử dụng các chứng nhận người dùng cuối giả mạo.

Vào thời điểm đó, ông Vucic đã phản ứng bằng cách phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ hợp đồng trực tiếp nào với Kiev, và nhấn mạnh rằng, luật pháp Serbia cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang có chiến tranh. Ông khẳng định rằng, bất kỳ loại vũ khí nào như vậy đến được Ukraine chắc chắn phải thông qua các nước thứ ba, và cam kết sẽ siết chặt các nỗ lực lách luật kiểm soát xuất khẩu.

Moscow đã liên tục chỉ trích viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine, cho rằng, điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn đến nhiều đổ máu hơn mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Hoàng Bách