Quốc tế

Iran tuyên bố sẵn sàng giải quyết các vấn đề trong quan hệ với Mỹ

Mỹ Nga 25/06/2025 08:20

Tổng thống Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng giải quyết các vấn đề với Mỹ trong khuôn khổ quốc tế.

iran sẵn sàng hợp tác vơi smyx
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti, trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê-út Saudi Muhammad bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran sẵn sàng giải quyết các vấn đề với Washington "trong khuôn khổ quốc tế.

"Chúng tôi sẵn sàng giải quyết các vấn đề giữa Iran và Mỹ trong khuôn khổ quốc tế và sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài quyền và lợi ích của chúng tôi. Về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh mọi sự giúp đỡ từ các quốc gia thân thiện và anh em của chúng tôi" - Tổng thống Pezeshkian nói và được trích dẫn trên website của Văn phòng báo chí của Tổng thống Iran.

Về phía Ả Rập Xê-út bày tỏ hy vọng sớm bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Điều này sẽ giúp làm giảm bớt mối lo ngại của các bên.

Thái tử Bin Salman cũng nói rằng, ông hy vọng sẽ không có bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến giao tranh mới giữa Israel và Iran.

Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn nguồn một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói rằng, Washington sẽ không còn sử dụng quân đội của mình để giúp Israel trong cuộc xung đột với Iran.

Theo nguồn tin này, nhà lãnh đạo Mỹ nói với Thủ tướng Israel rằng, quân đội Mỹ "đã làm những gì cần thiết". Thủ tướng Netanyahu không hài lòng với tuyên bố này, tuy nhiên, nhận ra rằng, ông Trump "muốn thấy một bước ngoặt hướng tới ngoại giao", và ông đã đồng ý ngừng bắn.

Ngoài ra, theo nguồn tin, sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và tuyên bố về thànhcông đạt được, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho đặc phái viên của mình về Trung Đông, Steve Witkoff, tiếp tục liên lạc với phía Iran. Ngay sau đó, đặc phái viên Witkoff đã có một cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi và kêu gọi Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Đêm 13/6, Israel đã phát động một chiến dịch chống lại Iran, cáo buộc nước này thực hiện một chương trình hạt nhân quân sự bí mật. Iran bác bỏ các cáo buộc, đáp trả bằng các cuộc tấn công.

Các bên giao tranh trong 12 ngày, trong đó, Mỹ cũng tham gia và thực hiện một cuộc tấn công một lần vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào đêm 22/6. Sau đó, vào tối 23/6, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Al-Udeid của Mỹ ở Qatar, và tuyên bố Iran không có ý định leo thang thêm nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó bày tỏ hy vọng rằng, một con đường dẫn đến hòa bình và hòa hợp ở Trung Đông là có thể. Ông cũng nói rằng, Israel và Iran đã đồng ý ký kết một thỏa thuận ngừng bắn, sau 24 giờ sẽ trở thành "sự chấm dứt chính thức của cuộc chiến 12 ngày".

Mỹ Nga