Kinh tế

Kết nối nông dân Nghệ An với thị trường và công nghệ

Thanh Phúc 25/06/2025 16:57

Chiều 25/6, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

bna_3(2).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.P

Phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao năng lực tiêu thụ nông sản

Một trong những điểm nhấn 6 tháng đầu năm 2025 là việc hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình kinh tế theo hướng tuần hoàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh hiện có trên 262.000 hộ đăng ký phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó, xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi kết hợp, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi khép kín. Hội đã hỗ trợ thành lập mới 44 mô hình kinh tế, trong đó, nhiều mô hình kết nối với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra bền vững.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh các nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: T.P
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh các nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2025. Ảnh: T.P

Đồng hành với hội viên về mặt kỹ thuật, hội nông dân các cấp đã tổ chức 42 lớp đào tạo nghề cho gần 1.500 lao động nông thôn, hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao KHKT, ứng dụng phần mềm nông nghiệp số. Hơn 41.000 lượt hội viên được tiếp cận kiến thức sản xuất sạch, sử dụng phân hữu cơ, phòng, chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là bước chuẩn bị quan trọng giúp nông dân Nghệ An từng bước bắt kịp xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại.

Về hỗ trợ thị trường, các cấp Hội đã kết nối và tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản trong và ngoài tỉnh, đặc biệt qua kênh siêu thị và thương mại điện tử. 6 tháng đầu năm, 63 sản phẩm nông sản được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì; 21 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Các cửa hàng nông sản sạch do Hội vận hành hoặc phối hợp vận hành cũng phát huy vai trò là cầu nối tiêu thụ hiệu quả, nâng giá trị cho sản phẩm địa phương.

bna_2(2).jpg
Đồng chí Nguyễn Công An - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đô Lương chia sẻ những định hướng để kiện toàn tổ chức Hội khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: T.P

Một điểm sáng khác là chương trình truyền thông trên nền tảng số tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp Hội đã tổ chức trên 9.000 buổi tuyên truyền, với hơn 1 triệu lượt người tham gia. Nội dung tập trung hướng dẫn kỹ năng tiếp cận thị trường, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Hình ảnh người nông dân “biết livestream bán hàng”, “biết gắn mã QR lên nông sản” đã dần trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương.

Cùng với đó, Hội tiếp tục phát huy các chương trình hỗ trợ trực tiếp như: cấp phát giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, với tổng trị giá hơn 95 tỷ đồng; vận động xây mới và sửa chữa 87 nhà cho hội viên khó khăn. Các chương trình phối hợp với bảo hiểm xã hội, y tế, tư pháp… cũng mang lại hiệu quả thực chất, giúp hội viên an tâm sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Củng cố tổ chức Hội trong bối cảnh sáp nhập, thích ứng hệ thống chính quyền mới

Trong bối cảnh Nghệ An đang thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và bước vào giai đoạn hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp tại một số địa phương, Hội Nông dân tỉnh xác định 6 tháng cuối năm 2025 là thời điểm then chốt để củng cố tổ chức Hội tại cơ sở, bảo đảm hoạt động ổn định, không bị gián đoạn sau khi địa giới hành chính thay đổi.

bna_ha.jpg
Đồng chí Đặng Thúy Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong phong trào công tác Hội thời gian tới. Ảnh: T.P

Trên tinh thần đó, các cấp Hội sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ Hội phù hợp địa bàn hành chính mới; rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ hội, nhất là tại các địa bàn có biến động về dân cư, địa giới. Việc giữ vững vai trò kết nối giữa nông dân với chính quyền và thị trường trong bối cảnh hành chính mới sẽ được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giúp ổn định tư tưởng hội viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển các phong trào thi đua.

Song song với đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ đã đề ra trong năm: nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chuyển đổi số và kinh tế xanh; phát triển các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thành lập các tổ hội nghề nghiệp và tổ hợp tác phù hợp đặc thù địa phương sau sáp nhập. Các hoạt động đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại nông sản và kết nối thị trường tiếp tục được tổ chức đồng bộ, nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế.

Nông dân biết ứng dụng nền tảng số để tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP. Ảnh: T.P
Nông dân biết ứng dụng nền tảng số để tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP. Ảnh: T.P

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh: “Thời gian tới, Hội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 2 cấp trong việc xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tiễn mới, nhất là trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các đơn vị hành chính mở rộng. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hội viên trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đất đai, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp sau sáp nhập địa phương.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và linh hoạt trước thay đổi lớn trong hệ thống chính trị cơ sở, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu vừa duy trì ổn định tổ chức, vừa phát huy tốt vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới”.

Thanh Phúc