Quốc tế

Điều bất ngờ Tổng thống Putin nói về 300 tỷ USD bị đóng băng: 'Đó có thể là điều tốt'

Hoàng Bách 27/06/2025 06:51

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm tịch thu các khoản dự trữ bị đóng băng của Nga sẽ là một hành động "cướp đoạt" và sẽ gây ra một sự thay đổi không thể đảo ngược trong hệ thống thanh toán toàn cầu. Tuy nhiên, một cách đầy bất ngờ, ông cho rằng điều đó cuối cùng có thể lại tốt cho nền kinh tế thế giới.

685da76d85f5407e9f12a347.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu ở Minsk vào hôm 26/6, Tổng thống Putin đã đề cập đến các cuộc thảo luận không ngừng ở phương Tây về việc "làm thế nào để đánh cắp tiền của chúng tôi". Ông cho rằng, ngay khi điều đó xảy ra, "sự chuyển dịch sang các hệ thống thanh toán khu vực sẽ tăng tốc và chắc chắn trở nên không thể đảo ngược".

"Có lẽ việc đó thậm chí còn đáng để trả giá", ông Putin lập luận, ám chỉ rằng việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây là một mục tiêu chiến lược của Nga. Ông khẳng định Moskva "quyết tâm tiếp tục củng cố các công cụ tài chính và thanh toán của riêng mình".

Nhà lãnh đạo Nga cũng sửa lại cách dùng từ của phương Tây. "Trộm cắp là lén lút lấy tài sản – còn đây là hành động công khai. Đây là cướp đoạt", ông nói.

Ước tính khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga đã bị phương Tây đóng băng sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Trong số này, khoảng 200 tỷ euro (209 tỷ USD) đang được nắm giữ bởi Euroclear, một trung tâm thanh toán bù trừ có trụ sở tại Brussels, Bỉ.

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là người đứng đầu chính sách đối ngoại Kaja Kallas, đã nhiều lần kêu gọi sử dụng số tiền này để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên EU vẫn do dự vì lo ngại vi phạm các chuẩn mực pháp lý quốc tế và gây tổn hại đến lòng tin vào hệ thống tài chính châu Âu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã cảnh báo rằng việc tịch thu hoàn toàn có thể làm suy yếu niềm tin toàn cầu vào các thể chế tài chính phương Tây.

Mặc dù các cuộc thảo luận về việc tịch thu tài sản đã kéo dài hơn 3 năm mà không có giải pháp cuối cùng, một phần lợi nhuận từ các tài sản này đã được sử dụng. Vào tháng 7 năm ngoái, Euroclear đã chuyển 1,63 tỷ USD tiền lãi phát sinh từ các tài sản bị đóng băng cho Kiev để bảo lãnh cho một khoản vay 50 tỷ USD mà G7 cung cấp cho Ukraine.

Về phía mình, Moskva đã lên án mạnh mẽ việc đóng băng tài sản và bóng gió về các biện pháp trả đũa có thể nhắm vào các khoản đầu tư và tài sản của phương Tây tại Nga.

Hoàng Bách