Xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần tiên phong đổi mới, nâng tầm nhận thức chiến lược và hành động thực tiễn để phát huy sứ mệnh của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới

Ngô Công Mạnh/ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 28/06/2025 21:18

Ngày 28/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tỉnh Nghệ An dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

quang-canh-hoi-nghi.-anh-nhan-dan(1).jpeg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

6 tháng đầu năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận cả nước đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác nội bộ, sớm ổn định công việc, thể hiện hiệu quả tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng" với những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo và Dân vận đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại được thực hiện kịp thời; tham mưu thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử, cách mạng, chưa có tiền lệ góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã phối hợp triển khai nhiệm vụ với tư duy hành động quyết liệt, nhịp nhàng, đột phá, sáng tạo, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Ban Chỉ đạo 35 các cấp triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả; công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các văn bản chỉ đạo mới, các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền, công tác đoàn thể, hội quần chúng, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cấp đã chủ động, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, và giải pháp khắc phục như: Triển khai một số nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo ở một số địa phương còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; chưa phát hiện ra các vấn đề, điểm nghẽn, bất cập để khơi thông. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy; định hướng thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội còn hạn chế; vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản chưa được khắc phục triệt để. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo” ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả, chất lượng chưa cao. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chậm, nhất là ứng dụng để thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động trên không gian mạng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được trọng công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian qua.

bna_thom.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Ngô Công Mạnh

Trong thời gian tới, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thực hiện hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư giao cho ngành Tuyên giáo và Dân vận. Theo đó, cần tiên phong đổi mới tư duy, nâng tầm nhận thức chiến lược và hành động thực tiễn để phát huy vai trò, sứ mệnh của ngành trong kỷ nguyên mới của đất nước; làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những chủ trương, quyết sách lịch sử. Tập trung xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tập trung cao độ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số và thực hiện 4 nghị quyết trụ cột bao gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Ngô Công Mạnh/ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ