Người dân Kỳ Sơn thở phào khi nhận nhà mới trước mùa bão, không còn cảnh 'đêm không dám ngủ vì sợ lũ quét'
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Kỳ Sơn đã di dời được 192/259 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các hộ dân đã được đưa đến khu tái định cư mới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có nhiều hộ dân sinh sống ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất khi mùa mưa bão về. Trong đó, khu tái định cư số 2 nằm phía sau Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ vừa chính thức hoàn thành vào đầu năm 2025, đang trở thành điểm đến an toàn cho nhiều hộ dân.

Sau nhiều năm mong đợi, khu tái định cư này được xây dựng trên diện tích 3,9 ha, với 56 lô đất, mỗi lô rộng trung bình 222m2. Tổng diện tích nền xây dựng đạt hơn 14.000m2. Dự án khởi công từ tháng 11/2023, với tổng vốn đầu tư 31,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường sá, điện nước tại khu vực này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân nhanh chóng bắt tay vào dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Lô Văn Tiến, trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, là một trong những hộ đầu tiên chuyển đến khu tái định cư mới. Anh cho biết: "Ngay sau khi khu tái định cư hoàn thành, gia đình tôi đã lập tức di dời nhà lên đây. Trong quá trình dựng lại nhà mới, chúng tôi nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương và bà con trong bản. Cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, vì mỗi mùa mưa bão trước đây, cả nhà luôn sống trong nỗi lo lắng, đêm không dám ngủ vì sợ nước lũ tràn về".

Theo ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm đã được triển khai từ đầu năm. Chính quyền xã cam kết không để người dân nào tiếp tục ở lại trong khu vực có nguy cơ cao.
Đến nay, đã có 55/56 hộ dân đăng ký chuyển đến khu tái định cư số 2, trong đó, 18 hộ đã hoàn tất việc dựng nhà và ổn định sinh sống. Mỗi hộ dân được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng theo quy định để phục vụ công tác di dời, dựng nhà. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các hộ còn lại nhanh chóng chuyển đến trước khi mưa bão đến gần.

Không chỉ riêng khu tái định cư số 2 tại xã Tà Cạ, trên toàn huyện Kỳ Sơn hiện có tổng cộng 6 khu tái định cư được quy hoạch, phục vụ việc di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo ông Nguyễn Vì Dân – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kỳ Sơn, đến nay, đã có 192/259 hộ dân trong diện di dời được chuyển đến nơi ở mới. Cụ thể, khu tái định cư Vàng Phao (xã Mường Típ) đã hoàn thành việc đón 70/70 hộ dân; khu tái định cư Cò Mỳ (xã Mường Típ) đón 73/82 hộ; khu tái định cư Xốp Tụ (xã Mỹ Lý) đã có 31/51 hộ; và khu tái định cư xã Bảo Nam hiện đang được điều chỉnh do phát sinh điểm sạt lở.

“Công tác di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ để bảo vệ tài sản mà quan trọng hơn là tính mạng người dân. Chúng tôi mong muốn bà con nhận thức rõ được mối nguy hiểm, từ đó hợp tác với chính quyền để quá trình di dời diễn ra thuận lợi, hiệu quả”, ông Dân nhấn mạnh.
Việc xây dựng các khu tái định cư tại huyện Kỳ Sơn là một trong những giải pháp căn cơ, bền vững mà huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhằm ứng phó với thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường. Tuy nhiên, thành công của công tác này phụ thuộc rất lớn vào sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền đến từng hộ dân.

Thực tế cho thấy, khi người dân nhận thức rõ được sự nguy hiểm của việc tiếp tục sinh sống tại vùng lũ, đồng thời, nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước, quá trình di dời diễn ra thuận lợi hơn. Việc hỗ trợ kinh phí, tổ chức lực lượng hỗ trợ vận chuyển, dựng nhà và đảm bảo các dịch vụ thiết yếu ở nơi ở mới là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.