Quốc tế

Liệu Mỹ có cắt viện trợ Israel sau khi ông Trump công kích phiên tòa xử ông Netanyahu?

Hoàng Bách 29/06/2025 10:30

Tổng thống Donald Trump hôm 28/6 (giờ Mỹ) đã công kích dữ dội các công tố viên Israel về phiên tòa xét xử tham nhũng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đồng thời, ông tuyên bố Washington - đã viện trợ hàng tỷ Đô la cho Israel sẽ không "dung thứ" cho việc này.

99728385-0-image-a-3_1750893326952-2.jpg
Ảnh minh họa: Daily Mail

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố vào năm 2019 tại Israel với các tội danh hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin – tất cả các cáo buộc mà ông đều phủ nhận. Phiên tòa bắt đầu vào năm 2020 và liên quan đến 3 vụ án hình sự.

"Thật điên rồ khi các công tố viên mất kiểm soát lại làm những gì họ đang làm với Bibi Netanyahu", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông nói thêm rằng, quy trình tư pháp này sẽ can thiệp vào khả năng của ông Netanyahu trong việc tiến hành các cuộc đàm phán với nhóm vũ trang Hamas của Palestine và với Iran.

Đây là bài đăng thứ hai của ông Trump trong vài ngày qua nhằm bảo vệ ông Netanyahu và kêu gọi hủy bỏ phiên tòa. Lần này, ông đã đi một bước xa hơn khi gắn kết hành động pháp lý của Israel với viện trợ của Mỹ.

"Hàng năm, Mỹ chi hàng tỷ Đô la, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, để bảo vệ và hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông Netanyahu "ngay bây giờ" đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận với Hamas, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hôm 27/6, vị tổng thống của đảng Cộng hòa nói với các phóng viên rằng, ông tin một lệnh ngừng bắn đang đến gần.

Hamas đã tuyên bố sẵn sàng thả các con tin còn lại ở Gaza trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh, trong khi Israel nói rằng, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc nếu Hamas bị giải giáp và triệt tiêu. Hamas từ chối hạ vũ khí.

Sự quan tâm đến việc giải quyết xung đột Gaza đã tăng lên sau các vụ ném bom của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran gần đây. Một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Iran kéo dài 12 ngày đã có hiệu lực vào đầu tuần này.

Hoàng Bách