Quốc tế

MU bán cầu thủ lại bị mất thêm tiền

Quốc Duẩn30/06/2025 12:28

Manchester United đang đối mặt với một mùa hè đầy khó khăn, việc bán đi Rashford, Antony hay Sancho không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là bài toán tài chính phức tạp khi phần lớn trong số họ vẫn còn hợp đồng dài hạn và hưởng mức lương cao ngất.

Gần đây, Alejandro Garnacho gây chú ý khi xuất hiện với chiếc áo đấu của Marcus Rashford, người đã bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch mùa trước và bị đem cho Aston Villa mượn.

Man Utd set new transfer fee for Chelsea to sign Alejandro Garnacho | Football | Metro News

Cùng với Antony và Sancho, những cầu thủ này đều có hợp đồng tới năm 2028, đồng nghĩa với việc MU nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục trả lương, ít nhất là một phần, kể cả khi họ đã khoác áo đội bóng khác.

Trường hợp Jadon Sancho là ví dụ tiêu biểu cho sai lầm chuyển nhượng của MU. Được mua với giá 73 triệu bảng và nhận lương hơn 200.000 bảng/tuần, anh không thể hiện được kỳ vọng và bị đem cho mượn liên tiếp. Những cuộc đàm phán với Chelsea nhằm bán đứt Sancho cũng đổ vỡ vì bất đồng về mức lương mà MU phải gánh.

MU đạt thỏa thuận bán Jadon Sancho - Thể thao

Tương tự, Antony cũng bị đẩy sang Real Betis theo diện cho mượn, và hiện hai bên đang đàm phán để MU có thể nhận lại một phần giá trị nếu anh được bán tiếp trong tương lai.

Rashford, sau khi bị loại khỏi đội hình MU mùa trước, chơi tốt tại Aston Villa và được gọi lại tuyển Anh. Tuy nhiên, anh lại công khai ý định khoác áo Barcelona, dù Tottenham cũng đang quan tâm.

Tương lai của Rasmus Hojlund cũng trở nên bất ổn khi Inter Milan theo dõi sát sao tình hình, dù anh mới chỉ cập bến Old Trafford không lâu.

MU vẫn chưa chốt danh sách cho chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ, và khả năng các cầu thủ bị thất sủng góp mặt vẫn còn bỏ ngỏ. Trường hợp năm 2019 của Lukaku vẫn tham gia tour dù đang chuẩn bị ra đi, cho thấy mọi chuyện còn có thể thay đổi phút chót.

Quan trọng hơn cả, toàn bộ câu chuyện này là minh chứng rõ nét cho hệ quả của những quyết định sai lầm trong chuyển nhượng và chính sách lương bổng. MU đã nuông chiều quá mức những cầu thủ tầm trung, biến họ thành gánh nặng tài chính trong khi hiệu suất thi đấu không xứng đáng.

Giờ đây, việc phải chia sẻ đến 75-90% lương trong các thương vụ cho mượn không chỉ làm suy yếu khả năng đàm phán, mà còn khiến CLB tiếp tục chảy máu ngân sách.

MU đang phải trả giá cho những sai lầm quá khứ, và có lẽ sẽ còn mất thêm nhiều thời gian, tiền bạc mới có thể tái cấu trúc đội hình lẫn tài chính. Với tình hình hiện tại, ngay cả khi phải chịu thiệt, họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cắt lỗ để làm mới chính mình.

Quốc Duẩn