Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
Đến thăm phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của phường trong việc ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở sau sáp nhập.
Chiều 30/6, trong chuyến làm việc tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại phường Vinh Phú.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ĐBQH đoàn Nghệ An; Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí lãnh đạo các vụ, Văn phòng Quốc hội; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành.


Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để hoạt động chính thức từ ngày 1/7
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đã đến thăm, khảo sát thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Phú.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đã đến kiểm tra dự án xây dựng trụ sở UBND phường và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị vận hành hệ thống chính trị phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.


Báo cáo với đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Phú Ngô Thị Hường cho biết, Ngay sau khi có quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ phường Vinh Phú đã tiến hành ngay cuộc họp để triển khai các nội dung công việc cấp bách để chuẩn bị cho bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Đồng thời chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ vận hành bộ máy mới.

Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, bố trí trụ sở làm việc của hệ thống chính trị phường ở 3 địa điểm; bố trí phòng làm việc, đảm bảo trang thiết bị tối thiểu làm việc cho cán bộ, công chức; Cải tạo cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ hành chính công, bố trí đội ngũ công chức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng làm việc tại trung tâm nhằm tiếp nhận và xử lý dịch vụ công cho nhân dân không để gián đoạn.
Xây dựng dự thảo chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng uỷ; Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; Quy chế làm việc của HĐND, UBND, chương trình công tác của UBND; quy chế vận hành của Trung tâm hành chính công.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường về chủ trương vận hành bộ máy chính quyền cơ sở từ ngày 1/7; thông tin về địa điểm các trụ sở làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị của phường thông qua các trang mạng xã hội.
Giao cho UBND phường tổng hợp báo cáo tình hình, các khó khăn, vướng mắc của 4 phường xã sáp nhập để tiếp nhận thông tin, tiếp quản, tiếp nối nhằm giải quyết các nội dung công việc còn dở giang chưa hoàn thành của cấp uỷ, chính quyền địa phương các phường xã cũ trước khi sáp nhập vào Vinh Phú.

Chuẩn bị dự thảo các văn bản thành lập các tiểu ban, kế hoạch tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó tập trung rà soát đánh giá tình hình kết quả kinh tế 4 đơn vị sáp nhập và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2025-2030 làm cơ sở để xây dựng văn kiện đại hội; quyết tâm tổ chức Đại hội đảng bộ đúng tiến độ, hoàn thành trước 30/8/2025.
Đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm của phường Vinh Phú
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của phường Vinh Phú trong việc ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở sau sáp nhập.
.jpg)
Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì tốt các hoạt động tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân một cách tận tình, đúng mực, đúng quy định tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường; khẳng định, đây là những tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự chuyển biến thực chất trong công tác phục vụ nhân dân - điều cốt lõi của bộ máy chính quyền mới.
Chia sẻ với những khó khăn của phường trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh dự án xây dựng trụ sở theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu lâu dài.

Đồng thời, trong lúc chờ hoàn thiện, phường Vinh Phú cần linh hoạt khắc phục khó khăn, tận dụng tốt cơ sở tạm thời, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, phục vụ Nhân dân hiệu quả.
Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, phường Vinh Phú sau sáp nhập có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, đồng thời nêu rõ, nếu được khai thác hợp lý, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phường Vinh Phú hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn phát triển năng động, hiện đại và bền vững của tỉnh Nghệ An.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phường Vinh Phú tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cần tận dụng lợi thế vị trí địa lý để đẩy mạnh liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề thương mại – dịch vụ – du lịch ven đô, khai thác hiệu quả quỹ đất, không gian đô thị mở rộng sau sáp nhập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị phường Vinh Phú nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, phục vụ nhân dân. Không ngừng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo yêu cầu mới, vừa hồng, vừa chuyên, gần dân, sát dân, năng động, sáng tạo.
Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Trung tâm phục vụ hành chính công cần tiếp tục là hình ảnh tiêu biểu cho mô hình chính quyền gần dân, thân thiện, chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng, với sự quan tâm của Trung ương, với truyền thống đoàn kết, sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh, cùng tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ phường Vinh Phú, địa phương sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong thực hiện mô hình tổ chức mới – là hình mẫu để nhân rộng trên toàn tỉnh và khu vực.