Quốc tế

Mỹ ‘kìm chân’ chương trình hạt nhân Iran gần 2 năm

Mỹ Nga 03/07/2025 10:22

Các đồng minh của Mỹ nhất trí về kết quả của các cuộc tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran, khiến chương trình của nước này chậm lại gần 2 năm.

mỹ ghìm chân hạt nhân iran 2 năm
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/7. Ảnh: Getty

Theo hãng TASS ngày 3/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnel cho biết, Mỹ tin rằng, đòn tấn công của họ vào Iran đã khiến chương trình hạt nhân của nước này “chậm lại 2 năm”.

Theo ông Parnel, các đồng minh của Mỹ đồng ý rằng sau cuộc tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, Mỹ được cho là đã "làm chậm chương trình hạt nhân của Iran lại 1 hoặc 2 năm".

"Đó là đánh giá của cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ", ông Parnell cho biết.

"Tôi nghĩ, chúng tôi đã khiến nó chậm mất khoảng 2 năm. Chúng tôi đã lùi chương trình của họ lại 2 năm", ông Parnell tiếp tục nói báo giới vào ngày 2/7.

Trước đó, CNN trích dẫn nguồn tin cho biết, giới tình báo Mỹ tin rằng, các cuộc tấn công của nước này vào Iran không phá hủy các thành phần chính của chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Theo đánh giá tình báo sơ bộ, cuộc tấn công có khả năng chỉ trì hoãn việc Tehran có được bom nguyên tử trong vài tháng, CNN lưu ý. Theo thông tin này, đánh giá được các nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đưa ra dựa trên phân tích do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thực hiện sau các cuộc tấn công của Mỹ. Nguồn tin của CNN cho biết, các kho dự trữ uranium làm giàu của Iran không bị phá hủy và các máy ly tâm phần lớn "không bị hư hại".

Nhà Trắng cho biết, những thông tin của CNN là sai sự thật và gọi vụ rò rỉ này là "một nỗ lực rõ ràng nhằm làm nhục Tổng thống Donald Trump".

Từ ngày 13 đến 24/6, Israel đã tiến hành các cuộc không kích hàng ngày vào Iran. Mục tiêu của hoạt động này được cho là phá hủy các chương trình tên lửa và hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo. Tehran đã đáp trả bằng cách pháo kích vào lãnh thổ Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mỹ đã tham gia vào cuộc xung đột vào đêm ngày 22/6, tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran. Vào tối 23/6, Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Theo các nhà chức trách Mỹ, không có thương vong và không có thiệt hại đáng kể nào xảy ra. Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng, Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 24/6.

Mỹ Nga