50 quốc gia nghèo nhất thế giới: 3 nước Đông Dương có đến 2 trong danh sách
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 2025, nhiều nước Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Campuchia và Timor-Leste có tên trong nhóm 50 quốc gia nghèo nhất thế giới xét theo GDP bình quân đầu người.
Đông Nam Á có 4 đại diện trong Top 50
Trong danh sách 50 quốc gia có GDP/người thấp nhất thế giới, khu vực Đông Nam Á có bốn đại diện:
Myanmar: Dự kiến chỉ đạt khoảng 1.200 USD/người/năm, đứng thứ 24 từ dưới lên
Timor-Leste: Đạt khoảng 1.500 USD/người/năm
Lào: 2.100 USD/người/năm
Campuchia: Khoảng 2.900 USD/người/năm
Dữ liệu mới nhất từ IMF cho thấy khoảng cách giàu-nghèo toàn cầu vẫn rất sâu rộng. Dựa trên dự báo GDP bình quân đầu người năm 2025 (tính theo USD hiện hành, chưa điều chỉnh theo sức mua), Nam Sudan đứng cuối bảng với mức thu nhập chỉ khoảng 300 USD/người/năm, trở thành quốc gia nghèo nhất thế giới theo tiêu chí năng suất kinh tế đầu người.
Một điểm đáng chú ý là Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu, cũng góp mặt ở vị trí thứ 50 với GDP/người dự báo chỉ đạt 2.900 USD vào năm 2025. Dù có quy mô kinh tế lớn, năng suất lao động của quốc gia Nam Á này vẫn ở mức thấp.

Việt Nam không có trong danh sách
Việt Nam không nằm trong nhóm 50 nước "nghèo" nhất. Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 4.700 USD, tương đương 114 triệu đồng/người/năm.
Dự báo đến năm 2025, con số này sẽ tiệm cận 5.000 USD, gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, GDP/người đạt khoảng 7.500 USD. Đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Trong khu vực Đông Nam Á, các quốc gia dẫn đầu về GDP/người gồm:
Singapore: Khoảng 95.000 USD
Brunei: Khoảng 35.000 USD
Malaysia: Hơn 13.000 USD
Thái Lan: Khoảng 7.800 USD
Việt Nam tuy chưa bằng các nước này, nhưng đã vượt qua Philippines (khoảng 4.400 USD), cho thấy bước tiến rõ rệt về phát triển kinh tế.
Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm thu nhập thấp, đang tiệm cận mức thu nhập trung bình cao. Trong khi đó, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn nằm trong nhóm có thu nhập thấp nhất thế giới.
Việc Việt Nam không có mặt trong danh sách 50 nước nghèo nhất cho thấy những nỗ lực phát triển kinh tế trong những thập kỷ qua đã mang lại kết quả tích cực, mặc dù vẫn cần tiếp tục phấn đấu để đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn.