Giáo dục

Thông tin về việc tuyển sinh đợt 2 ở Trường THPT Nam Đàn 2

Mỹ Hà 03/07/2025 16:24

Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Trường THPT Nam Đàn 2 thiếu chỉ tiêu nên đã thông báo tuyển bổ sung và chỉ có 01 em 2.5 điểm vẫn đủ điều kiện nhập học.

Trường thiếu chỉ tiêu

Trường THPT Nam Đàn 2 vừa thông báo về điểm trúng tuyển vào lớp 10 đợt 2. Thí sinh chỉ cần 2,5 điểm/3 môn (đã bao gồm điểm ưu tiên và khuyến khích nếu có) là có thể trúng tuyển.

Khi đọc được thông tin này, trên các trang mạng xã hội, một số ý kiến hoài nghi phải chăng đây là do lỗi “đánh máy”, “bị nhầm”, một số ý kiến thì cho rằng, “nếu là mức điểm này thì không cần phải học, không cần phải thi”, quá bất cập.

Qua trao đổi, thầy giáo Phạm Xuân Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 xác nhận, điểm chuẩn tuyển sinh đợt 2 của trường là 2,5 điểm, thấp hơn 7 điểm so với điểm chuẩn đợt 1.

bna_nam-dan-2(1).jpeg
Thí sinh dự thi vào Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cũng cho rằng, điểm chuẩn xuống thấp là điều đã được dự báo trước. Cụ thể, trước đó, trong năm học 2025 - 2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp, với 450 học sinh. Tuy nhiên, khi hết hạn nộp hồ sơ nhưng nhà trường chỉ có 419 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường nên Sở đã điều chỉnh chỉ tiêu xuống còn 400.

Thầy giáo Phạm Xuân Phú cho biết thêm: Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vì học sinh được thay đổi nguyện vọng nên số hồ sơ nộp vào trường lại tăng lên 442 hồ sơ và nhà trường lại tăng chỉ tiêu trở lại là 450 học sinh. Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh lần 1 vẫn thiếu chỉ tiêu, nên nhà trường thông báo tuyển bổ sung. Vì số lượng hồ sơ còn lại không nhiều, nên theo quy chế tuyển sinh, thí sinh không vi phạm quy chế thi, không có điểm liệt thì lấy điểm từ trên xuống, được em nào lấy em đó đến khi đủ chỉ tiêu. Với mức điểm 2,5 điểm, hiện có 31 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trong đó, chỉ có 1 học sinh có mức điểm là 2,5 điểm và nhà trường vẫn thiếu 12 học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Nói về chất lượng tuyển sinh đầu vào năm nay, thầy giáo Phạm Xuân Phú bày tỏ sự lo ngại, bởi theo thầy “con khỏe thì mẹ đỡ, con ốm yếu mẹ phải chịu khó, chăm hơn”. Qua thống kê, trong số hơn 400 học sinh vào trường năm nay, số học sinh trung bình mỗi môn 5 điểm chiếm khoảng 52% số học sinh của trường, thủ khoa đầu vào là 1 học sinh Trường THCS Khánh Sơn với 27,75 điểm.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh - Mỹ Hà
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cũng nói thêm, ngoài năm học 2024 - 2025 điểm trúng tuyển vào trường cao đột biến với 13,2 điểm khi lần đầu tiên trường có đến 720 học sinh đăng ký dự thi (trong đó, có khá nhiều học sinh từ huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh cũ); còn lại, các năm trước điểm chuẩn vào trường cũng chỉ từ 7 - 9 điểm và đều nằm trong tốp cuối của tỉnh. Vùng tuyển sinh của trường chủ yếu nằm trong các xã Khánh Sơn, Nam Kim, Nam Trung, Nam Cường, Nam Phúc (thuộc huyện Nam Đàn cũ).

Nhiều trường tuyển bổ sung chỉ tiêu

Ngoài Trường THPT Nam Đàn 2, trước mùa tuyển sinh năm nay, một số trường công lập trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ) đã phải có “động thái” mời gọi học sinh đăng ký vào trường do lo ngại không đủ học sinh đăng ký dự thi.

Điều này có 2 lý do, thứ nhất, quy mô học sinh lớp 9 trên địa bàn giảm 500 em, thứ hai, bởi có gần 600 học sinh ở Nam Đàn đã đăng ký NV1 vào các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX hoặc xuống huyện Hưng Nguyên (cũ) dự thi. Nếu trừ đi các đối tượng này, thực tế các trường công lập ở Nam Đàn thiếu đến gần 170 hồ sơ và đây là lý do năm học này các trường đều hạ điểm chuẩn và phải “vét” đến học sinh cuối cùng.

bna_thi-sinh-tai-diem-thi-truong-thpt-nguyen-sy-sach.-anh-huy-thu-c7fc54f9688bb7829e2c08f854f1118d.jpg
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Huy Thư

Thực tế này cũng xảy ra với Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương cũ) khi nhà trường công bố điểm chuẩn đợt 1 là 5,75 điểm. Theo thầy giáo Trần Đình Hiền - Hiệu trưởng nhà trường “đây là mức điểm thấp chưa từng có” nhưng nhà trường vẫn phải tuyển đến thí sinh cuối cùng, vì năm nay trường có 450 chỉ tiêu nhưng chỉ có 411 học sinh dự thi.

Cũng với lý do này nên năm nay, trường đã xin ý kiến của Sở để tuyển sinh “vượt rào”. Cụ thể, ngoài học sinh đăng ký dự thi vào trường, trường sẽ tuyển bổ sung 42 chỉ tiêu đối với tất cả học sinh đã dự thi lớp 10 có nguyện vọng vào học tại trường. Mức điểm trúng tuyển sẽ tính từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

Tương tự, tại Trường THPT Đặng Thai Mai (huyện Thanh Chương cũ) cũng thông báo tuyển bổ sung 15 chỉ tiêu với những học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trong tỉnh. Trước đó, điểm trúng tuyển vào trường cũng chỉ lấy 10,75 điểm.

bna_11-f334f5c0356d9a5e95c5b14a99c4b7da.jpg
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Điểm chuẩn xuống thấp cũng là điều đã được dự báo trước trong mùa tuyển sinh năm nay khi nhiều trường trong tỉnh, trong đó có nhiều trường tốp đầu mức điểm chuẩn cũng hạ từ 3 - 4 điểm so với năm học 2024 - 2025. Lý do bởi năm nay, số học sinh trên toàn tỉnh giảm gần 5.000 em. Trong khi đó, Sở vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 như các năm trước để không làm xáo trộn đội ngũ, ảnh hưởng đến quy mô trường lớp và tăng cơ hội cho học sinh vào lớp 10 công lập.

Đây cũng là bước chuẩn bị để tạo thuận lợi cho các nhà trường và cho các thí sinh, bởi theo dự báo từ năm học 2026 - 2027, số học sinh thi vào lớp 10 trên toàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến và cuộc đua vào lớp 10 công lập sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần.

Về vấn đề nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết: Sau khi học sinh đăng ký thi vào lớp 10, toàn tỉnh có 11 trường công lập có số học sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, công tác thi vẫn được các nhà trường tiến hành với mục đích đánh giá chất lượng và để học sinh dự thi lấy điểm nền vào các trường chuyên hoặc tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập khác (sau khi các em đổi nguyện vọng).

Vì vậy, ở những trường này, nhiều trường phải lấy hết học sinh trong danh sách để đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Về chất lượng tuyển sinh vào lớp 10, vì đề thi lớp 10 phải có sự phân hóa để các trường xét tuyển đầu vào, làm điểm nền xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường nội trú nên kết quả thi vào lớp 10 không có sự đồng đều với tất cả thí sinh.

Tuy nhiên, qua thống kê toàn tỉnh, năm nay, điểm trung bình của các môn khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình môn Ngữ văn 7,17; Toán 5,66 và Ngoại ngữ 5,06. Điểm trung bình môn của toàn tỉnh là 17,89 điểm. Điểm trung bình của Trường THPT Nam Đàn 2 là 15,03 điểm, trong đó: Toán 4,68, Ngữ văn 6,58 và Ngoại ngữ 3,74 điểm./.

Mỹ Hà