Tin tức

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

Quốc Duẩn 06/07/2025 08:53

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký các bức thư gửi đến 12 quốc gia, nêu rõ các mức thuế mà họ sẽ phải đối mặt đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Những đề xuất theo kiểu chấp nhận hoặc từ bỏ này sẽ được gửi đi vào thứ 2.

Ông Trump từ chối tiết lộ danh tính các quốc gia nhận thư. Trước đó, vào thứ 5, ông từng đề cập rằng lô thư đầu tiên sẽ được gửi vào thứ 6, nhưng thời gian đã được điều chỉnh. 'Tôi đã ký một số thư, có lẽ là 12 thư, và chúng sẽ được gửi đi vào thứ Hai,' ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch thuế quan. 'Mức thuế sẽ khác nhau, tùy thuộc vào từng quốc gia.'

Vào tháng 4, ông Trump đã công bố mức thuế cơ bản 10% cùng các mức thuế bổ sung lên tới 50% đối với hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, các mức thuế trên 10% đã được tạm hoãn trong 90 ngày để tạo thời gian cho các cuộc đàm phán thương mại.

Giai đoạn này sẽ kết thúc vào ngày 9/7, nhưng ông Trump cho biết vào sáng thứ 6 rằng một số mức thuế có thể tăng cao hơn, lên tới 70%, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

12 quốc gia sẽ nhận thư áp thuế từ ông Trump vào thứ 2

Ông Trump và các trợ lý cấp cao ban đầu tuyên bố sẽ tiến hành đàm phán với hàng loạt quốc gia về thuế quan, nhưng tổng thống đã thay đổi chiến lược sau nhiều thất bại với các đối tác thương mại lớn như Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

'Gửi thư thì dễ hơn nhiều,' ông Trump nhận xét vào cuối ngày thứ Sáu, nhấn mạnh rằng việc này đơn giản hơn so với đàm phán các hiệp định thương mại phức tạp. Ông không đề cập đến dự đoán trước đó rằng một số thỏa thuận thương mại rộng hơn có thể đạt được trước hạn chót ngày 9/7.

Tính đến nay, chỉ có Anh và Việt Nam đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Anh đã ký thỏa thuận vào tháng 5, giữ mức thuế 10% và được ưu đãi trong một số lĩnh vực như ôtô và động cơ máy bay. Việt Nam đã giảm thuế từ mức đe dọa 46% xuống còn 20% đối với nhiều hàng hóa, đồng thời cho phép nhiều sản phẩm Mỹ nhập vào Việt Nam miễn thuế.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán với Ấn Độ chưa đạt kết quả, và các nhà ngoại giao EU vào thứ Sáu cho biết họ chưa đạt được bước đột phá nào với chính quyền Trump. EU hiện đang tìm cách kéo dài tình trạng hiện tại để tránh các mức thuế tăng cao.

Không rõ liệu Thái Lan, quốc gia đang đối mặt với mức thuế 36%, có nằm trong số 12 quốc gia nhận thư hay không. Phái đoàn Thái Lan do Phó Thủ tướng Pichai Chunhavajira dẫn đầu đã trở về từ Washington vào thứ Sáu mà không đạt được thỏa thuận.

Các mức thuế mới này là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm cân bằng thâm hụt thương mại và thúc đẩy sản xuất nội địa. Tuy nhiên, động thái này đã gây ra những biến động trên thị trường toàn cầu, với các nhà đầu tư và chính phủ đang lo ngại về tác động kinh tế trong thời gian tới.

Quốc Duẩn