Quốc tế

Nga đề nghị xuất khẩu uranium làm giàu dư thừa của Iran

Mỹ Nga 08/07/2025 06:56

Ngoại trưởng Nga cho biết, nước này sẽ đóng vai trò đưa Mỹ và Iran xích lại gần nhau, và giúp xuất khẩu uranium làm giàu dư thừa của Tehran.

nga đề nghị xuất khẩu uranium dư thừa của iran
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XVII do Brazil chủ trì tại Rio de Janeiro. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề nghị xuất khẩu uranium làm giàu dư thừa từ Iran để lượng uranium ở đây thực sự “cạn kiệt”; đồng thời sử dụng lại các nhà máy điện hạt nhân. Theo ông Lavrov, nếu cần thiết và Tehran bày tỏ mong muốn, Nga sẵn sàng trở thành bên trung gian cho Mỹ và Iran.

Ông Lavrov lưu ý rằng Nga không chỉ thể hiện nỗ lực hòa giải để giải quyết xung đột về chương trình hạt nhân của Iran.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc nhở rằng khi JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung) được thống nhất, ông đã tính đến khả năng của Nga trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến giải phóng hoàn toàn uranium, vốn đã tồn tại ở Iran trước khi văn kiện này thông qua. Lượng uranium sẽ chỉ ở mức cần thiết cho các mục đích năng lượng, để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân” - Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rõ rằng, kể từ khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cho đến gần đây đã được thảo luận, trong số những thứ khác, về việc hạn chế làm giàu uranium, Moskva đã nhắc nhở các nhà đàm phán "rằng chúng ta có những cơ hội công nghệ như vậy".

"Và chúng tôi sẵn sàng trình bày kế hoạch, lấy phần dư thừa uranium làm giàu quá mức để chế biến cho Nga và trả lại uranium làm giàu năng lượng cho Cộng hòa Hồi giáo để vận hành các cơ sở điện hạt nhân của họ. Tất nhiên, nếu các bên cảm thấy thoải mái khi Nga sẽ giúp họ xích lại gần nhau – bây giờ Mỹ muốn nói lại đối thoại với Iran, Oman và một số quốc gia Ả Rập khác của Vịnh Ba Tư cũng đang tích cực giúp đỡ. Nếu nhân vật chính – Tehran, mong muốn thì chúng tôi luôn sẵn sàng” - Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Kế hoạch hành động toàn diện chung về Chương trình hạt nhân Iran, mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018, là kết quả của những nỗ lực chung của "Eurotroika", Mỹ, Nga, Trung Quốc và Iran.

Trong khi đó, Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, cho biết trên mạng xã hội X, việc Tehran làm giàu uranium lên 60% là phản ứng của Tehran đối với các lệnh trừng phạt bất hợp pháp và áp lực hung hăng.

"Bạn có nghĩ rằng việc làm giàu uranium đến 60% chỉ là một biện pháp đối phó, một phản ứng với các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và áp lực mạnh mẽ? Đây dường như là một biện pháp đối phó khá hiệu quả khiến những người đang cố gắng gây áp lực lên Iran lo lắng” - đại sứ Ulyanov viết.

Mỹ Nga