Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với nhà lãnh đạo Zelensky rằng, ông không ra lệnh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, và hứa sẽ gửi thêm cho Kiev.

Theo RIA Novosti ngày 8/7, tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là để phòng thủ.
"Chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí. Chúng ta phải làm điều đó. Họ nên có khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ họ đang nhận được những màn tấn công khốc liệt. Chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí, trước hết là vũ khí phòng thủ" - Tổng thống Donald Trump nói.
Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Trump đã hứa với nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ chuyển càng nhiều viện trợ quân sự càng tốt cho Kiev. Trong khi đó, ấn phẩm nhấn mạnh, các lô hàng thiết bị quân sự đang bị tạm dừng.
Ngoài ra, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Donald Trump trong cuộc điện đàm trước đó với ông Zelensky đã nói rằng ông không ra lệnh cho Lầu Năm Góc tạm dừng việc vận chuyển một số loại vũ khí nhất định đến Ukraine.
“Tổng thống Trump thông báo cho ông Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 4/7 rằng ông đã ra lệnh kiểm tra kho dự trữ đạn dược của Lầu Năm Góc, sau khi Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng trước, nhưng không ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đóng băng nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine”, Wall Street Journal cho biết.
Cũng theo nguồn tin của Wall Street Journal, người đứng đầu Nhà Trắng đã chứng minh sự "cởi mở" của Mỹ đối với việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Hôm 30/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt nói với các phóng viên rằng việc Washington tạm dừng hỗ trợ Kiev là do Lầu Năm Góc kiểm tra tiêu chuẩn tất cả các hỗ trợ quân sự mà Mỹ cung cấp không chỉ cho Ukraine, mà còn cho các quốc gia khác.
Ngày 1/7, Politico cho biết, Mỹ ngừng cung cấp đạn dược và một số tên lửa phòng không cho Ukraine trong bối cảnh cạn kiệt kho dự trữ. Ngày 2/7, đại diện Nhà Trắng Anna Kelly đã xác nhận với NBC News về việc đình chỉ nguồn cung cấp, lưu ý rằng quyết định này được đưa ra để “đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu”.