Thủ tướng Netanyahu cho rằng một nhà nước Palestine độc lập sẽ là mối đe dọa cho Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một nhà nước Palestine độc lập hoàn toàn sẽ bị các nhóm vũ trang sử dụng để phá hoại an ninh, qua đó bác bỏ giải pháp hai nhà nước trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đã bước sang tháng thứ 21.

Trong một bữa tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/7, một phóng viên đã hỏi ông Trump rằng liệu một nhà nước Palestine độc lập có khả thi hay không. "Tôi không biết", ông Trump trả lời và chuyển câu hỏi cho nhà lãnh đạo Israel.
"Tôi nghĩ người Palestine nên có tất cả các quyền lực để tự quản, nhưng không có quyền lực nào để đe dọa chúng tôi. Điều đó có nghĩa là quyền lực tối cao, như an ninh tổng thể, sẽ luôn nằm trong tay chúng tôi", ông Netanyahu nói.
Sau đó, ông lập luận rằng Hamas đã sử dụng quyền kiểm soát Gaza để thực hiện cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel. "Vì vậy, mọi người sẽ không có khả năng nói rằng, 'Chúng ta hãy trao cho họ một nhà nước khác'. Đó sẽ là một nền tảng để hủy diệt Israel", ông Netanyahu nói.
"Chúng tôi sẽ tạo dựng hòa bình với những người hàng xóm Palestine không muốn tiêu diệt chúng tôi, và chúng tôi sẽ tạo dựng một nền hòa bình mà trong đó an ninh của chúng tôi, quyền lực tối cao về an ninh, luôn nằm trong tay chúng tôi", Thủ tướng nói thêm.
"Bây giờ người ta sẽ nói, 'Đó không phải là một nhà nước hoàn chỉnh, đó không phải là một nhà nước, không phải thế này thế kia'. Chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi đã thề sẽ không bao giờ lặp lại. Không bao giờ nữa là ngay bây giờ.
Mặc dù Liên hợp quốc và Mỹ đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong nhiều thập kỷ, một số chính trị gia Israel và đảng viên Cộng hòa ở Washington ngày càng mô tả giải pháp này là không thực tế.
Tháng trước, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các quốc gia khác không nên công nhận nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo Al Jazeera Palestine đã được hơn 140 quốc gia công nhận là một quốc gia có chủ quyền, chiếm khoảng 75% thành viên Liên hợp quốc tính đến tháng 11 năm 2024.
Israel đã nối lại chiến dịch chống lại Hamas ở Gaza sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng sụp đổ vào tháng 3 khi các bên không đạt được thỏa thuận sâu hơn. Ông Netanyahu cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các con tin còn lại được giải thoát và các nhóm vũ trang bị triệt tiêu.
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần trước cho biết ông "thấy kinh hoàng trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở Gaza", vốn trở nên tồi tệ hơn do thiếu khả năng tiếp cận thực phẩm và viện trợ khác. Theo chính quyền địa phương tại vùng lãnh thổ này, ít nhất 57.523 người Palestine đã thiệt mạng ở đó kể từ tháng 10/2023.