Giáo dục

'Loay hoay' chọn tổ hợp khối, trường học 'gỡ khó' cho phụ huynh, học sinh lớp 10

Mỹ Hà 08/07/2025 18:42

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh mới vào lớp 10 sẽ đăng ký lựa chọn tổ hợp khối với các môn tự chọn và chuyên đề học tập. Việc lựa chọn đúng sát với năng lực sẽ giúp các em thuận lợi trong định hướng nghề nghiệp tương lai.

Ảnh - Mỹ Hà (1)
Sau khi hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân là một trong ít trường sớm tổ chức việc tư vấn, hướng dẫn và thực hiện đăng ký tổ hợp môn học tự chọn. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (3)
Chương trình ngoài sự tham gia của gần 400 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 còn nhận được sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh, học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (10)
Tại buổi tư vấn, các em đã được ban giám hiệu nhà trường giới thiệu về nhóm các môn học tự chọn và định hướng để học sinh lựa chọn môn học phù hợp. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (19)
Năm nay Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân có 8 lớp 10 và theo kế hoạch của nhà trường sẽ có 2 lớp nâng cao thiên về các khối A -B, học sinh ngoài các môn bắt buộc sẽ học các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học. Các lớp còn lại nhà trường định hướng học sinh học theo các môn Vật lý, Địa lý, Kinh tế pháp luật và Tin học. Khi xếp lớp và tư vấn cho học sinh, chúng tôi sẽ căn cứ vào kết quả thi vào lớp 10, năng lực học sinh, cơ cấu đội ngũ giáo viên và định hướng nghề nghiệp tương lai. Với các tổ hợp môn hiện nay, nhà trường đã tính toán để học sinh có thể học và cùng lúc tham gia nhiều kỳ thi, kể cả các kỳ thi đánh giá năng lực - thầy giáo Lê Hải Nam - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (16)
Điểm tuyển sinh đầu vào năm nay của Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân không cao, nhiều em trong số này là con em người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các khu tái định cư. Cùng con đến trường để nghe tư vấn nhưng nhiều phụ huynh cho biết họ không hiểu về chương trình mới và "phó mặc" cho cô thầy. Ban giám hiệu nhà trường, ngoài tư vấn còn hỗ trợ phụ huynh đăng ký tổ hợp phù hợp. Ông Kha Văn Minh (áo sọc), nhà ở bản Mà, xã Sơn Lâm cho biết: Con tôi, cháu chỉ thi lớp 10 được 12,5 điểm thôi. Lực học còn yếu lắm. Các thầy tư vấn cho cháu vào học lớp thiên về xã hội để phù hợp với năng lực. Gia đình cũng chỉ mong cháu có cái bằng tốt nghiệp sau này đi làm nghề. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (12)
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyền hiện là tổ trưởng tổ chuyên môn Ngoại ngữ. Tham gia vào tổ tư vấn, thầy đã được rất nhiều phụ huynh gặp và trao đổi trực tiếp để nhờ hỗ trợ định hướng cho các con lựa chọn môn học và ngành nghề phù hợp: Phụ huynh ở vùng nông thôn, rất ít người hiểu về chương trình giáo dục phổ thông mới và đều gặp lúng túng khi định hướng môn học, định hướng nghề nghiệp cho các con. Nhiều người nghĩ đơn giản chỉ cần con có tấm bằng tốt nghiệp. Vì thế, cá nhân tôi, trước khi tham gia tư vấn phải tìm hiểu rất kỹ các tổ hợp xét tuyển đại học của các nhà trường, xu hướng ngành nghề trong 5,6 năm tới, tìm hiểu để biết học sinh thích học môn gì, thích làm gì trong tương lai và lắng nghe các em để có hỗ trợ phù hợp - thầy Quyền chia sẻ thêm. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha-18-(1).jpg
Có rất nhiều lựa chọn cho học sinh theo chương trình mới nhưng nếu được tư vấn chính xác học sinh sẽ thuận lợi khi lựa chọn nghề sau khi học xong chương trình lớp 12. Bên cạnh đó sẽ giúp các nhà trường tránh được tình trạng học sinh xin chuyển lớp, chuyển khối, gây khó khăn trong dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (17)
Học sinh Trần Văn Nguyên (áo đen) đến trường cùng với người anh trai và được anh tư vấn khi chọn tổ hợp khối: Em ước mơ sau này sẽ theo học ngành marketing hoặc logistics nên đã đăng ký vào tổ hợp môn Vật lý - Hóa học - Sinh học - Nguyên cho biết. Trong khi đó, anh trai của em chia sẻ rằng đã đi làm marketing 2 năm nhưng trước đó vì không đủ khả năng nên không có cơ hội để học đại học. Đồng hành với em trai, anh mong muốn người em sẽ cố gắng học tập, thực hiện được ước mơ của mình, thi đậu vào ngôi trường mà em yêu thích. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà (2)
Do đặc thù riêng nên từ khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, những buổi tư vấn, định hướng, lựa chọn tổ hợp môn cho học sinh lớp 10 đã được nhiều trường THPT trên toàn tỉnh thực hiện. Điều đó sẽ giúp học sinh tránh được những bỡ ngỡ, khó khăn khi lựa chọn môn học. Đồng thời giúp các em nắm rõ xu hướng ngành nghề và có lựa chọn môn học chính xác, phù hợp với năng lực, sở thích và sát với thị trường lao động trong tương lai. Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà