Từng nhiều lần vào tù ra tội, 6 thanh niên tụ tập trong nhà nghỉ buôn ma túy
Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cả 6 bị cáo đều “cõng” nhiều tiền án từ trộm cắp, lừa đảo, chứa chấp của gian cho đến ma túy. Từng nhiều lần nếm trải cảnh "cơm tù, áo số", họ vẫn không quay đầu hoàn lương, mà tiếp tục tụ tập, thuê nhà nghỉ làm nơi trú ẩn và buôn bán chất cấm. Con đường tội lỗi tưởng đã dừng lại, lại bị họ nối dài thêm, để rồi tất cả cùng phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.
Quá khứ bất hảo
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo gồm: Phan Thế Tiến (SN 1994), trú phường Vinh Lộc; Trần Mạnh Cường (SN 1994) và Trần Văn Anh (SN 1995), cùng trú phường Cửa Lò; Phan Xuân Sơn (SN 1989) và Lê Quốc Hùng (SN 1992) cùng trú phường Vinh Phú (Nghệ An) và Trần Minh Lý (SN 1993), trú Hà Tĩnh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phần kiểm tra lý lịch các bị cáo của Hội đồng xét xử phải kéo dài khi 6 bị cáo đều có nhân thân xấu. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng bị cáo nào cũng từng nhiều lần “vào tù ra tội”.
Với vai trò chủ mưu trong vụ án, bị cáo Phan Thế Tiến có 2 tiền án, gồm bản án 8 năm tù về tội "Cướp tài sản" vào năm 2016 và 15 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" vào năm 2022.
Không thua kém đàn anh, Trần Mạnh Cường cũng từng 2 lần bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù và 18 tháng tù về các tội "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trong khi đó, Trần Minh Lý từng bị Tòa án TP.Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2011. 4 năm sau, Lý tiếp tục lĩnh án 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 1 năm sau, đối tượng này tiếp tục nhận thêm bản án 4 năm tù về tội "Tàng trữ ma túy", do đó, buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung là 11 năm 6 tháng tù.
Đường dây mua bán ma túy này còn có thành viên bất hảo là Phan Xuân Sơn. 36 tuổi nhưng Sơn có đến 3 lần hầu tòa. Mức án nhẹ nhất mà Sơn phải nhận là 15 tháng tù treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Và mức án cao nhất mà đối tượng này bị tuyên phạt là 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Bên cạnh đó, Lê Quốc Hùng là thanh niên chưa vợ, bỏ học sớm nên Hùng theo chúng bạn xấu ngoài xã hội. Do đó, gã sớm dính vào lao lý. Tội danh đầu tiên mà Hùng phải nhận là "Cố ý làm hư hỏng tài sản" với mức án 6 tháng tù. Vừa ra trại, Hùng lại tái phạm tội cũ và bị tuyên phạt 21 tháng tù. Ngoài ra, đối tượng này còn nhiều lần bị xử phạt hành chính.
Mắt xích cuối cùng trong đường dây buôn bán ma túy của nhóm đối tượng này là Trần Văn Anh. Đây là đối tượng có 2 tiền án về các tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép ma túy".
Sau khi chấp hành hình phạt tù, nhóm thanh niên này đã tập hợp, liên kết với nhau để buôn bán ma túy. Để thuận tiện cho việc mua bán chất cấm, các đối tượng đã thuê phòng dài ngày tại nhà nghỉ H.T. ở xã Hưng Lộc, TP. Vinh (nay là phường Vinh Lộc).
Thuê khách sạn để buôn ma túy
Lợi dụng địa thế của khách sạn H.T nằm ở khu vực hẻo lánh, nhóm đối tượng Tiến, Cường và Tùng đã thuê khách sạn này tổ chức bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn TP. Vinh trước đây và các vùng lân cận. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm, phương tiện trong quá trình giao hàng, chỉ bán cho khách quen.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 3/2024, Trần Văn Anh đã bán cho Phan Thế Tiến 0,86 gam ma túy, giá 2 triệu đồng. Sau đó, Tiến bàn bạc với Cường khi có khách mua ma túy thì Cường sẽ đi giao.
Trưa 23/3/2024, tại khu vực nhà nghỉ H.T., Tiến và Cường đã bán cho Trần Văn Tùng 500.000 đồng tiền ma túy. Tối cùng ngày, khi cả 2 đối tượng tiếp tục bán cho Tùng 300.000 đồng tiền ma túy thì bị công an phát hiện.
Mở rộng điều tra cơ quan chức năng chứng minh được trước đó vào ngày 22/3/2024, Tiến được Lê Quốc Hùng giới thiệu Phan Xuân Sơn mua hộ cho Tiến khoảng 100 gam ma túy đá. Sau đó, Sơn và Tiến cùng đi sang Hà Tĩnh gặp Lý, mua 1 lượng ma túy với giá 43 triệu đồng.
Sau khi đưa ma túy về nhà nghỉ dùng thử, các đối tượng thấy không đảm bảo chất lượng nên đổi lại “hàng”. Sau khi đổi được ma túy, Tiến nhờ Cường cất giấu để bán kiếm lời.
Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng ma túy mà Phan Thế Tiến, Trần Mạnh Cường, Phan Xuân Sơn, Trần Minh Lý, Lê Quốc Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 93 gam. Trần Văn Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 0,86 gam ma túy.
Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai vì hám lợi nên đã câu kết với nhau để bán ma túy.
Là bị cáo chủ mưu trong vụ án, khi bị tòa xét hỏi vì sao từng nhiều lần ngồi tù nhưng vẫn tái phạm, bị cáo Tiến lí nhí trả lời do không có công ăn việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên làm liều buôn ma túy dù biết hành vi đó vi phạm pháp luật.
Các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Ở lần hầu tòa này, các bị cáo xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Xét thấy trong vụ án này Phan Thế Tiến phạm tội với vai trò chủ mưu, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 17 năm tù. 2 bị cáo Trần Mạnh Cường và Trần Minh Lý phạm tội với vai trò giúp sức tích cực nên bị tòa tuyên phạt 16 năm tù.
Bị cáo Phan Xuân Sơn bị tòa tuyên phạt 15 năm tù; Bị cáo Lê Quốc Hùng lĩnh án 11 năm tù. Riêng bị cáo Trần Văn Anh lĩnh án 2 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Những bản án được tuyên đối với từng bị cáo không chỉ là cái giá cho sự liều lĩnh và bất chấp pháp luật, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những ai đang lạc hướng giữa ranh giới thiện - ác. Cuộc đời luôn có cơ hội để làm lại, nhưng nếu cứ ngoan cố bước tiếp trên con đường tội lỗi, cái kết đắng là điều không thể tránh khỏi.