Moskva mô tả Nga và Triều Tiên là ‘tình anh em bất khả chiến bại’
Ngoại trưởng Nga khẳng định, quan hệ giữa Moskva và Bình Nhưỡng được minh chứng là "tình anh em bất khả chiến bại".

Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/7 cho biết, sự tham gia của các quân nhân Triều Tiên trong việc giải phóng khu vực Kursk là một minh chứng về “tình anh em bất khả chiến bại” cho mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên .
"Trong vòng đàm phán chiến lược đầu tiên của chúng tôi, Triều Tiên đã mô tả hiệp ước chiến lược cơ bản mới của chúng tôi là nền tảng vững chắc cho một tình anh em chiến đấu bất khả chiến bại. Đánh giá này của Bình Nhưỡng đã nhận được một xác nhận rõ ràng, theo nghĩa đen, ở khu vực Kursk, nơi các quân nhân anh hùng, binh lính của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cùng với các quân nhân Nga, với cái giá phải trả là máu và thậm chí là tính mạng, để giải phóng khu vực Kursk khỏi lực lượng của Ukraine”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp với người đồng cấp phía Triều Tiên Choe Son Hui ở Wonsan.
Về phía Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Choe Son Hui khẳng định, Triều Tiên sẽ ủng hộ vô điều kiện chính sách của Nga trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, quan hệ giữa 2 nước đã tăng lên mức hợp tác không thể phá vỡ.
"Sự lựa chọn chiến lược và ý chí của Triều Tiên để bảo vệ, hỗ trợ vô điều kiện chính sách của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, công lý quốc tế trong việc đối đầu với những âm mưu bá quyền của đế quốc và sự sẵn sàng của Triều Tiên nhằm tích cực thực hiện tất cả các điều khoản của đối thoại liên quốc gia”, Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết.
Bà Choi khẳng định thêm, chuyến thăm của ông Lavrov tới Triều Tiên phản ánh mong muốn của Nga và người dân nước này là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, và nói thêm rằng, các mối quan hệ đã vươn lên mức độ hợp tác không thể phá vỡ.