Quốc tế

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Quan hệ với Mỹ có thể không bao giờ quay trở lại như trước

Hoàng Bách 12/07/2025 15:33

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, quan hệ với Mỹ có thể sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, trong bối cảnh căng thẳng với Washington về việc tăng thuế quan đối với hàng hóa châu Âu vẫn tiếp diễn.

68716a292030270ae51e9016.jpg
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu vào tháng 2. EU đã đáp trả bằng một loạt các biện pháp thương mại trừng phạt của riêng mình. Sau đó, ông Trump đã hạ mức thuế xuống 10% trong khi chờ đàm phán. Việc tạm dừng này hiện đã được gia hạn đến đầu tháng 8.

"Chúng tôi tin rằng, thuế quan là một sự mất mát cho tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi cũng không ngây thơ: Chúng tôi biết rằng, mối quan hệ với Mỹ có thể không bao giờ quay trở lại như trước đây", người đứng đầu EU phát biểu tại một diễn đàn kinh tế-công nghiệp ở Rome hôm 10/7.

Bà von der Leyen cho biết, ưu tiên của EU là ổn định tình hình với Mỹ. "Chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm một sự thấu hiểu ban đầu", bà nói thêm.

Người đứng đầu EU gọi Washington là "đối tác thương mại và đầu tư quan trọng nhất" của Brussels. Theo Eurostat, vào năm 2024, Mỹ là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất vào EU và là điểm đến lớn thứ hai cho hàng nhập khẩu của EU sau Trung Quốc.

Chiến dịch thuế quan toàn cầu của ông Trump đã mở rộng ra 211 quốc gia. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, mục tiêu của ông là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và kích thích sản xuất trong nước.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã thúc đẩy các thành viên NATO ở châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ. Trong khi các thành viên của khối đã đồng ý với ngưỡng 2% vào tháng 2, Tổng thống Mỹ đã đề nghị các nước NATO xem xét chi tiêu tới 5% GDP và cảnh báo: "Nếu họ không trả tiền, tôi sẽ không bảo vệ họ".

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rằng, ông Trump đã đúng khi yêu cầu các thành viên châu Âu tăng cường chi tiêu quân sự. Khối này sau đó đã đồng ý với mức tối thiểu 5% vào tháng 6. Các nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh rằng, việc tăng chi tiêu nhằm mục đích răn đe Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gọi việc tăng chi tiêu của NATO là "vô lý và phản tác dụng". Đáp lại, ông Trump nói rằng, ông sẽ "bắt họ trả giá gấp đôi" thông qua các biện pháp thương mại.

Về phía Nga, các quan chức đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Moskva chưa bao giờ có kế hoạch tấn công NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc này, gọi chúng là "vô nghĩa" và "hoàn toàn nhảm nhí", đồng thời tuyên bố rằng, các chính trị gia phương Tây đưa ra những tuyên bố như vậy để đánh lừa cử tri của họ và biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng cũng như viện trợ cho Kiev. "Ở Ukraine, chúng tôi chỉ đang tự bảo vệ mình", ông Putin khẳng định.

Hoàng Bách