Quốc tế

Ông Zelensky đe dọa thực hiện các 'cuộc tấn công tầm xa mới' sâu trong lãnh thổ Nga

Hoàng Bách 14/07/2025 10:34

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa về các cuộc tấn công mới vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ vài ngày sau khi Mỹ cam kết sẽ nối lại viện trợ quân sự cho Kiev.

6874273285f54069744da553.jpg
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty

Ông Zelensky đã đưa ra những phát biểu này hôm 13/7 sau một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Aleksandr Syrsky và Tổng tham mưu trưởng Andrey Gnatov.

"Các đơn vị của chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt quân chiếm đóng và làm mọi thứ có thể để đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tầm xa mới của mình", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông nói thêm rằng, Ukraine đang chuẩn bị cho chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg và sẽ "làm việc với các đối tác về việc giao vũ khí và mở rộng quy mô sản xuất chung các khí tài quốc phòng thiết yếu".

RT cho biết, trong số các cuộc tấn công gần đây vào sâu trong lãnh thổ Nga, Ukraine vào tháng trước đã nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự chứa máy bay ném bom chiến lược ở một số vùng của Nga. Máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine cũng đã nhiều lần tấn công các tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Theo Moskva, Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ trật bánh tàu hỏa chở khách vào ngày 31/3, khiến 7 người thiệt mạng.

Sự tự tin của Kiev được cho là đến từ các cam kết hỗ trợ vũ khí mới từ phương Tây. EU đã phân bổ hàng trăm tỷ euro trong những tháng gần đây để mở rộng tổ hợp công nghiệp-quân sự và hỗ trợ sản xuất vũ khí nội địa của Ukraine.

Thiếu tướng Christian Freuding, người giám sát việc điều phối hỗ trợ quân sự của Đức cho Kiev cho biết, Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine lô tên lửa tầm xa đầu tiên do Đức tài trợ trong những tuần tới.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, Lầu Năm Góc sẽ nối lại việc giao hàng cho Kiev sau nhiều tuần bị đình chỉ, và được cho là đang xem xét phê duyệt một gói viện trợ mới đầu tiên kể từ khi ông trở lại nhậm chức.

Về phía Nga, Moskva tuyên bố rằng họ coi việc sử dụng tên lửa do nước ngoài cung cấp là sự tham gia trực tiếp của các quốc gia phương Tây vào cuộc xung đột và cho rằng quân đội Ukraine không thể tự mình vận hành các hệ thống vũ khí tinh vi này.

Hoàng Bách