Nhận định chứng khoán 15/7: VN-Index tiếp tục đà tăng, tiến sát mốc 1.470 điểm
VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh, đóng cửa ngày 14/7 tại 1.470,42 điểm, tăng 12,66 điểm (+0,87%), tiến sát vùng kháng cự 1.480-1.500 điểm
Sự dẫn dắt của các nhóm ngành bất động sản, bán lẻ, ô tô và phụ tùng đã hỗ trợ thị trường duy trì sắc xanh, dù áp lực chốt lời gia tăng.

Theo Chứng khoán BSC, VN-Index ghi nhận phiên tăng hơn 12 điểm với 14/18 ngành tăng điểm. Thanh khoản đạt 1,3 tỷ cổ phiếu, tương đương 31.449 tỷ đồng, tăng 6% so với phiên trước. Dấu hiệu “nến rút chân” cho thấy lực cầu bắt đáy tốt, củng cố xu hướng tiến lên vùng 1.480-1.500 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, khối ngoại chỉ mua ròng nhẹ trên sàn HSX và bán ròng trên các sàn còn lại.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh do chỉ số ở trạng thái quá mua. Dù vậy, chỉ báo tâm lý chưa đạt mức lạc quan quá mức, cho thấy thị trường chưa đối mặt nguy cơ điều chỉnh mạnh.
Chứng khoán MAS nhấn mạnh dòng tiền chủ động giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên, dù có thời điểm chỉ số mất hơn 10 điểm với số mã giảm gấp ba lần mã tăng. Thanh khoản vượt trung bình 20 phiên, và điểm số kỹ thuật ngắn hạn đạt +5, thể hiện trạng thái tích cực.
Ngược lại, Chứng khoán Asean giữ quan điểm trung lập, nhận định thị trường sẽ rung lắc mạnh do chỉ số RSI và Stochastic nằm trong vùng quá mua, cộng thêm áp lực chốt lời và ảnh hưởng từ vùng đỉnh lịch sử đầu năm 2022. Vùng hỗ trợ gần là 1.450-1.460 điểm, trong khi kháng cự là 1.480 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,25 tỷ đơn vị, vượt mức bình quân 20 phiên.
Chứng khoán TPS cũng dự báo VN-Index có thể giằng co trong ngắn hạn, dù mô hình “Cup & Handle” cho thấy tiềm năng tăng trung hạn lên 1.600 điểm. Áp lực chốt lãi và trạng thái quá mua khiến thị trường cần tích lũy trước khi tiếp tục tăng. Tuy nhiên, dòng tiền mới có thể làm giảm các tín hiệu rủi ro ngắn hạn.
Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt tại vùng kháng cự 1.480-1.500 điểm, để điều chỉnh chiến lược phù hợp trước áp lực chốt lời và biến động tiềm tàng.