Kinh tế

Báo động tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường, gây ô nhiễm và gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Nghệ An

Quang An 15/07/2025 12:43

Tại nhiều địa phương ở Nghệ An gần đây xuất hiện tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống kênh mương, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.

Những ngày qua, tại xã Minh Châu, người dân không khỏi bất an khi chứng kiến những con lợn chết, đang trong quá trình phân hủy, nổi lềnh bềnh giữa dòng kênh N2 - con kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

bna_sa-1-.jpg
Xác lợn đang phân hủy nặng trôi trên kênh N2, đoạn qua xã Minh Châu những ngày qua. Ảnh: Q.A

Chị Tô Thảo - người dân sống cạnh kênh N2, xã Minh Châu chia sẻ: Tuyến kênh này thường xuyên xuất hiện tình trạng xác động vật trôi xuống, đặc biệt, trong những ngày qua có những con lợn rất lớn được vứt xuống kênh đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. Chúng tôi không biết xác lợn này trôi từ đâu xuống. Gia đình chị phải vớt xác lợn lên để tự tiêu hủy, nếu không sẽ tiếp tục trôi về các vùng hạ lưu.

Chính quyền xã Minh Châu cũng xác nhận tình trạng này. Ông Lê Thế Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: Trong tuần qua, địa phương đã tiếp nhận và xử lý 3 đợt xác lợn trôi nổi, mỗi đợt từ 1-2 con. Những con lợn này đều bị phân hủy nặng, không thể xác định được nguồn gốc, xã tiến hành thu gom và tiêu hủy khẩn cấp bằng cách đào hố chôn sâu, kết hợp rắc vôi, hóa chất để tránh phát tán mầm bệnh.

bna_3(1).jpg
Chính quyền xã Minh Châu vớt lợn trôi trên kênh N2, tiêu hủy đúng quy định. Ảnh: Q.A

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là việc truy vết người vứt lợn xác chết để xử lý rất khó, bởi tuyến kênh N2 chảy từ nhiều xã ở huyện Yên Thành (cũ) về, qua nhiều địa phương trước khi đổ về xã Minh Châu, là khu vực cuối nguồn. Hiện xã Minh Châu đang tiến hành khảo sát, lắp các lưới chắn tại dòng kênh này để ngăn tình trạng xác động vật trôi qua.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Quảng Châu. Từ ngày 10/7 đến nay, xã đã phát hiện và tổ chức tiêu hủy 5 con lợn chết trôi theo các tuyến kênh thủy lợi lớn như kênh 142 từ xã Đông Thành về xã Quảng Châu và kênh N8 từ Bara Đô Lương về xã Quảng Châu.

bna_1(1).jpg
Người dân vứt lợn chết trôi xuống kênh trên địa bàn xã Quảng Châu trong ngày 14/7. Ảnh: Q.A

Bà Đinh Thị Trang – Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Châu cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc xuất hiện xác lợn chết trôi trên các tuyến kênh, chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để thu gom và tiêu hủy theo đúng quy trình.

Mặc dù vậy, quá trình xử lý gặp không ít khó khăn do số lợn chết đã phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối, một số chủ máy múc từ chối hỗ trợ vì lo ngại ô nhiễm và ảnh hưởng đến thiết bị khiến xã phải liên hệ nhiều nơi mới có thể xử lý. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm địa điểm chôn lấp hợp vệ sinh cũng là trở ngại lớn, bởi không thể chôn trong khu dân cư hay đất vườn mà phải tìm quỹ đất xa để tránh lây lan mầm bệnh.

bna_2(2).jpg
Việc người dân vứt gia súc ốm, chết ra môi trường xảy ra nhiều trong những ngày qua. Ảnh: Q.A

Được biết, không chỉ riêng ở các xã Quảng Châu, Minh Châu, tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường từng xuất hiện tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong các đợt dịch vừa qua. Dọc tuyến sông Vinh đoạn qua phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Trường Vinh, ven sông Lam hay tại kênh Lê Xuân Đào thuộc huyện Hưng Nguyên (cũ), người dân cũng từng nhiều lần phát hiện xác lợn chết trôi nổi, bị vứt bỏ bừa bãi xuống dòng sông. Điều này cho thấy, đây không còn là hiện tượng mới xuất hiện mà đã và đang trở thành một vấn đề nhức nhối, khó xử lý triệt để trong thời gian qua.

tiêu hủy lợn_ảnh Quang An
Gia súc nhiễm bệnh phải được tiêu hủy đúng quy trình để đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A

Được biết, hiện toàn tỉnh Nghệ An có tổng đàn lợn lên đến 1 triệu con, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tái bùng phát tại nhiều địa phương như: Hoa Quân, Anh Sơn, Đại Đồng, Yên Xuân, Tam Đồng, Quan Thành, Giai Lạc…

Qua trao đổi, ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: Các địa phương cần quyết liệt hơn trong việc giám sát và ngăn chặn hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường. Có thể thực hiện đồng thời các biện pháp, như tăng cường lực lượng tuần tra, lắp đặt các lưới chắn tại khu vực cuối kênh, thậm chí bố trí camera giám sát ở những điểm “nóng”…

Theo Nghị định 90/2017/NĐ‑CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y: Hành vi vận chuyển hoặc vứt bỏ gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường sẽ bị xử phạt 5 - 6 triệu đồng, và người vi phạm còn có thể bị buộc tiêu hủy phần vật nuôi hoặc sản phẩm liên quan.

Nếu vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng như lây lan rộng dịch bệnh, nguy hiểm tới cộng đồng, cá nhân hoặc tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, không chỉ là biện pháp hành chính mà còn để răn đe mạnh, nhằm bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Quang An