Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế 150 quốc gia
Tổng thống Trump cho biết, Mỹ muốn áp thuế nhập khẩu 10-15% đối với hàng hóa từ 150 quốc gia

Theo RIA Novosti ngày 17/7, trong một cuộc phỏng vấn với Real America’s Voice, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự định áp thuế nhập khẩu 10-15% đối với hàng hóa từ 150 quốc gia - những nền kinh tế nhỏ.
"Chúng tôi sẽ công bố một con số cho phần còn lại, gần 150 quốc gia. Chúng tôi sẽ chỉ công bố một con số, và có thể sẽ là 10 hoặc 15%, chúng tôi vẫn chưa quyết định, đây là một con số lớn" - Tổng thống Trump cho biết.
Sau khi lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bắt đầu thắt chặt chính sách thương mại: ông áp thuế nhập khẩu từ Mexico và Canada, tăng thuế đối với Trung Quốc và công bố thuế đối với thép, nhôm và ô tô. Đỉnh điểm là vào ngày 2/4, Washington áp đặt thuế nhập khẩu lẫn nhau. Thuế suất cơ bản là 10%, nhưng thuế suất tăng đã được áp dụng cho 57 quốc gia. Tuy nhiên, một tuần sau, toàn bộ quá trình đã bị tạm dừng và Mỹ bắt đầu đàm phán với nhiều đối tác thương mại.
Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ, các chính sách thương mại như vậy đang góp phần làm suy giảm hoạt động công nghiệp tại Mỹ và gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp đang phải vật lộn để tồn tại, khi buộc phải tự bù đắp chi phí tăng thêm. Tuy nhiên, thị trường đang ngày càng phớt lờ những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Trump, bởi trước đó ông đã nhiều lần nới lỏng các biện pháp trừng phạt sau phản ứng gay gắt từ các nhà đầu tư.
NBC News dẫn lời một nguồn tin cấp cao giấu tên, đưa tin Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại Mỹ đã thúc giục tổng thống tạm dừng áp thuế trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang hoảng loạn. Các quan chức địa phương cũng bày tỏ lo ngại rằng quyết định của Tổng thống Trump sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới.