Quốc tế

'Nga không đùa', đó là nhận định ở Mỹ khi nói về phản ứng của Moskva trước tối hậu thư của ông Trump

PV 17/07/2025 09:32

Nga không đùa và cũng không đe dọa giả (bluff), vì vậy phản ứng của nước này trước tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mang tính hủy diệt - Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Scott Ritter phát biểu trên YouTube.

“Nga đơn giản là không chơi những trò như vậy. Họ nói bằng ngôn ngữ của hành động chứ không phải những lời đe dọa suông. Moskva không sợ các lệnh trừng phạt, và các đồng minh của họ cũng không dễ bị khiêu khích. Và nếu họ cùng nhau đáp trả Mỹ, ông Trump sẽ không thể đối phó nổi”, ông Scott Ritter nói.

Một góc điện Kremlin
Một góc điện Kremlin.

Nhà phân tích này cũng bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của tối hậu thư. Ví dụ, ngay cả ý tưởng mua vũ khí cho Ukraine như Tổng thống Mỹ nêu ra cũng sẽ không thể thực hiện, vì theo ông Ritter, châu Âu giờ đây không còn tiền. “Không có điều gì trong những lời ông Trump tuyên bố sẽ xảy ra”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tối hậu thư 50 ngày cho Moskva, yêu cầu ký kết thỏa thuận hòa bình với Kiev. Nếu không đáp ứng điều kiện, ông đe dọa sẽ áp mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Nga, kèm theo các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào những quốc gia mua dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng khác từ Nga.

Cùng với đó, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng, Mỹ và EU đã đạt thỏa thuận về việc gửi vũ khí Mỹ cho Kiev, trong đó chi phí sẽ do châu Âu gánh chịu. Các đợt viện trợ tương lai sẽ bao gồm cả các hệ thống phòng không Patriot, không chỉ đơn thuần là tên lửa.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định kế hoạch của Trump thực chất là một “vụ làm ăn”. Trong khi đó, châu Âu thì tuyên bố sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mua vũ khí nhằm kích động tiếp tục chiến tranh, nhưng ngay trong EU cũng có bất đồng về việc ai sẽ trả tiền. Pháp, Séc, Ý và Hungary đã từ chối tham gia mua sắm vũ khí cho Ukraine.

PV