Lợi dụng giai đoạn sáp nhập xã để lấn chiếm hồ thủy lợi Cửa Ông xây dựng trại nuôi lợn
Thời gian gần đây, lòng hồ thủy lợi Cửa Ông đang bị đe dọa bởi hàng chục trang trại nuôi lợn quy mô lớn xả thải trực tiếp xuống hồ. Thậm chí, nhiều hộ dân còn lợi dụng giai đoạn chuyển giao chính quyền để san lấp, lấn chiếm diện tích lòng hồ với mục đích xây dựng trại chăn nuôi lợn.
Lấn chiếm hồ thủy lợi
Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xã Bích Hào liên tục phàn nàn về việc, hàng chục trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn không có giấy phép ồ ạt mọc lên ở khu vực bờ hồ thủy lợi Cửa Ông. Phần lớn trại lợn không có khu vực xử lý chất thải, mà xả trực tiếp xuống lòng hồ, thậm chí xác lợn chết nghi bị dịch tả lợn châu Phi cũng bị vứt thẳng xuống hồ gây ảnh hưởng môi trường.
Đặc biệt, có những hộ dân lợi dụng giai đoạn sáp nhập các xã, chuyển giao chính quyền, đã huy động nhiều máy móc, rốt ráo múc đất suốt ngày đêm để lấn chiếm lòng hồ với mục đích xây dựng trang trại chăn nuôi lợn.
Vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Đình Kiên (trú ở xã Bích Hào) đã huy động nhiều máy móc đến san lấp lòng hồ thủy lợi Cửa Ông. Có lúc cao điểm, tại khu vực này có đến 8 xe tải và 4 máy múc liên tục xẻ đất đồi để đổ xuống lòng hồ đập nhằm lấn chiếm diện tích lòng hồ. Việc san lấp diễn ra suốt ngày đêm.

Đến chiều tối ngày 30/6, hành vi của ông Kiên bị đơn vị quản lý đập thủy lợi Cửa Ông là Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương phát hiện. Lúc này, ông Kiên đã kịp san lấp, lấn chiếm lòng đập thủy lợi với diện tích hơn 875m2. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương, mục đích của ông Kiên là lấn chiếm lòng đập để lấy mặt bằng xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, nhưng chưa kịp xây dựng chuồng trại thì bị phát hiện.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 1/7, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu ông Kiên phải tháo dỡ công trình vi phạm, bốc dọn toàn bộ phần đất đã đổ xuống lòng hồ thủy lợi, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua, theo ghi nhận của phóng viên, ông Kiên không những không khắc phục, mà còn tổ chức trồng keo ở những mép bờ đất vừa lấn chiếm được để giữ đất. Trong khi đó, hành vi vi phạm hành chính của ông Kiên cũng chưa bị xử phạt.

Đây không phải là lần đầu tiên, đập Cửa Ông bị lấn chiếm lòng hồ để xây trang trại chăn nuôi lợn trái phép. Đập Cửa Ông có diện tích hơn 150ha, là đập thủy lợi lớn nhất trên địa bàn huyện Thanh Chương cũ, phần lớn diện tích đập nằm trên địa bàn xã Thanh Mai cũ.
Đến ngày 1/12/2024, xã Thanh Mai được sáp nhập với xã Thanh Giang, hình thành nên xã Mai Giang. Những ngày cuối cùng trước khi sáp nhập đó, nhiều trang trại lợn không phép cũng ồ ạt mọc lên ở khu vực xung quanh đập, phần lớn xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, đất rừng. Trong đó, có 1 hộ dân cũng ngang nhiên dùng máy móc đổ đất, lấn chiếm lòng hồ đập để xây dựng trang trại chăn nuôi lợn. Hộ dân này sau đó bị lực lượng Công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 7 tháng sau, khi xã Mai Giang chuẩn bị sáp nhập với các xã Thanh Xuân, Thanh Lâm và Thanh Tùng để thực hiện theo chính quyền 2 cấp (với xã mới là Bích Hào), tình trạng đó đã tái diễn.

Trại lợn xả thải ra lòng hồ
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh bờ đập Cửa Ông hiện có khoảng 20 trang trại nuôi lợn quy mô lớn, có hộ nuôi đến 700 con. Trong đó, phần lớn đều có đường ống xả thải trực tiếp xuống lòng hồ. Có mặt tại đây, phóng viên còn ghi nhận 1 xác lợn chết đang phân hủy, nổi trên lòng hồ. Điều đáng nói, hiện nay xã Bích Hào đã tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, khiến nhiều người dân lại càng thêm lo ngại về các trang trại chăn nuôi lợn.
Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương cho biết, tình trạng xây dựng trại chăn nuôi lợn ở hồ Cửa Ông xuất hiện từ năm 2018. Ban đầu chỉ 3 trang trại, nhưng đến nay đã tăng lên hàng chục trang trại nuôi lợn quy mô lớn. “Những trại nuôi lợn này không được cấp giấy phép hoạt động, xả thải xuống lòng hồ, chưa đảm bảo quy định môi trường. Thời gian tới, mong các cấp chính quyền cùng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng chăn nuôi trái phép, gây ô nhiễm nặng cho hồ Cửa Ông”, ông Thành nói.

Còn về việc lấn chiếm lòng hồ thủy lợi mới bị phát hiện, ông Thành cho rằng, đây là vụ việc lấn chiếm có tính chất nghiêm trọng. “Khối lượng vi phạm rất lớn, cố tình lợi dụng thời điểm chuyển tiếp, sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp để thực hiện hành vi vi phạm”, ông Thành nói và đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp xử lý nghiêm.
Trước đó, từ cuối năm 2024, khi hàng loạt trang trại chăn nuôi lợn được ồ ạt xây dựng, UBND huyện Thanh Chương cũ cũng đã từng có nhiều văn bản, chỉ đạo các xã Thanh Mai (cũ), Thanh Tùng (cũ) kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm ở đập thủy lợi Cửa Ông. Tuy nhiên, sau đó không có động thái xử lý nào được đưa ra từ chính quyền cấp xã.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, liên quan hành vi lấn chiếm lòng hồ thủy lợi của ông Nguyễn Đình Kiên, UBND xã sau khi nhận được thông báo, đã giao các phòng liên quan củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính. Đối với hàng chục trang trại chăn nuôi lớn khác, UBND xã Bích Hào đang thống kê, rà soát. “Chúng tôi sẽ phải kiểm tra từng trang trại, xem việc xây dựng, chăn nuôi, xả thải ra môi trường có đầy đủ thủ tục hay không. Sau khi có kết quả rà soát, chính quyền sẽ lập hồ sơ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Thành nói.
Những lán tôn bí ẩn
Cũng trên địa bàn xã Thanh Mai cũ (nay là xã Bích Hào), chỉ trong ít ngày cuối tháng 6 vừa qua, khi chính quyền 2 cấp chuẩn bị đi vào hoạt động, người dân đã ồ ạt dựng hàng loạt lán tôn trên đất nông nghiệp. Theo ghi nhận của phóng viên, có hơn 60 lán được làm toàn bộ bằng tôn, thép, với mỗi lán có diện tích chỉ chừng 20m2. Hầu hết các lán tôn này được dựng vội vã trên đất nông nghiệp bám mặt tiền tuyến đường chạy qua trung tâm xã Thanh Mai cũ.

“Những lán tôn này đều không có nhu cầu sử dụng vào việc gì, chỉ dựng xong rồi để đó. Dù được dựng trên đất nông nghiệp, nhưng do đây không phải là công trình kiên cố, mà chỉ là lán tạm nên cũng không có cơ sở để xử lý. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hộ dân này đang có ý định muốn chuyển những thửa đất nông nghiệp này sang đất ở”, ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào nói.