Quốc tế

Nga rút khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Đức

Mỹ Nga 19/07/2025 07:35

Thủ tướng Nga đã ký một sắc lệnh về việc chấm dứt hợp tác quân sự với Đức.

nga rút hợp tác quân sự với đức
Lá cờ của Nga và Đức ở Berlin. Ảnh minh hoạ: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 18/7 đã ký một sắc lệnh chấm dứt thỏa thuận với Đức về hợp tác kỹ thuật quân sự.

"Theo Điều 37 của Luật Liên bang "Về các Hiệp ước Quốc tế của Liên bang Nga", để chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác quân sự và kỹ thuật được ký kết tại Moskva vào ngày 14/6/1996" - tài liệu cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga được hướng dẫn thông báo cho phía Berlin về quyết định này.

Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga từng nhấn mạnh rằng, bối cảnh dẫn đến quyết định này là do chính sách thù địch thẳng thắn và khát vọng quân phiệt của chính phủ Đức.

Người đứng đầu Hội đồng Hiến pháp và Chủ quyền Đức Ralph Niemeier, cho rằng, sẽ không có phản ứng chính thức nào của Đức đối với việc Nga rút khỏi hiệp ước, vì hiện tại nó hoàn toàn buộc phải diễn ra.

Trong khi đó, ngày 18/7, theo tờ Bild Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cáo buộc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về sự thất bại trong chính sách của Liên minh châu Âu đối với Ukraine.

“Thủ tướng Merz cáo buộc EU thất bại, nói rằng, Brussels “quá quy định, quá quan liêu, quá chậm chạp". Chính sách chung đối với Ukraine cũng “đòi hỏi rất nhiều nỗ lực”. Đó là một cuộc tấn công trực diện vào bà von der Leyen -người giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu từ năm 2019” - tờ Bild cho biết.

Thủ tướng Merz tại một cuộc họp báo ở Berlin cũng kêu gọi "cải thiện tình hình ở EU" để có thể đáp ứng mọi thách thức.

Trước đó, ngày 17/7, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Merz nói rằng cần phải đạt được sự rõ ràng về cách chuyển giao các hệ thống vũ khí của châu Âu cho Ukraine, bao gồm cả Patriot, sẽ được thay thế từ kho dự trữ của Mỹ.

Mỹ Nga