Quốc tế

Báo Đức: Cựu Ngoại trưởng Annalena Baerbock chi gần 250 Euro mỗi ngày cho trang điểm

Hoàng Bách 19/07/2025 10:02

Tờ Bild của Đức vừa công bố thông tin gây chú ý, tiết lộ rằng, nội các của cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã chi gần 590.000 Euro từ công quỹ cho các chuyên gia trang điểm và tạo mẫu từ năm 2022 đến tháng 3/2025.

687a58552030273a1764499b.jpg
Cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: Getty

Tờ Bild của Đức hôm 18/7 đã công bố thông tin dựa trên dữ liệu của chính phủ, cho thấy mức chi tiêu đáng kể của nội các cựu Thủ tướng Olaf Scholz cho các dịch vụ làm đẹp. Theo đó, gần 590.000 Euro (khoảng 640.000 USD) đã được chi từ công quỹ cho các chuyên gia trang điểm và tạo mẫu trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 3 năm 2025.

Trong danh sách này, người có chi phí cao nhất là cựu Ngoại trưởng Annalena Baerbock. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, bà đã chi tới 21.000 Euro cho việc trang điểm, tương đương khoảng 248 Euro mỗi ngày. Chuyên gia trang điểm lâu năm của bà, Claude Frommen, được cho là nhận mức lương 7.500 Euro mỗi tháng và thường xuyên tháp tùng bà trong các chuyến công du chính thức.

Cựu Thủ tướng Scholz đứng ở vị trí thứ hai với 13.000 Euro, trong khi cựu Phó Thủ tướng Robert Habeck chỉ chi 598 Euro trong cùng kỳ 3 tháng đầu năm 2025. Báo cáo cũng lưu ý rằng, các con số này chưa bao gồm các chi phí khác như quần áo, làm tóc hay phí nhiếp ảnh gia.

Thông tin trên đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các đảng đối lập. Đảng CDU yêu cầu áp đặt giới hạn chi tiêu, trong khi Hiệp hội Người nộp thuế Đức lên án các chi phí "quá mức" trong bối cảnh chính phủ kêu gọi thắt lưng buộc bụng. Nhiều nhà phê bình cho rằng, mức chi tiêu như vậy hoàn toàn mâu thuẫn với các thông điệp về khủng hoảng kinh tế mà chính phủ của ông Scholz từng đưa ra.

Vụ việc được công bố trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang phải vật lộn với một cuộc suy thoái kéo dài. GDP của nước này đã giảm 0,2% vào năm 2024 sau khi giảm 0,3% vào năm 2023. Sự suy thoái này được cho là do giá năng lượng cao, lãi suất tăng và tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề.

Chính phủ của ông Olaf Scholz, nắm quyền vào tháng 12/2021, đã sụp đổ vào tháng 11/2024 do những mâu thuẫn nội bộ trong liên minh cầm quyền. Một chính phủ mới do ông Friedrich Merz lãnh đạo đã được thành lập sau cuộc bầu cử sớm vào tháng 2/2025.

Hoàng Bách