Quốc tế

Chiến thuật của Tổng thống Trump ở Nga và Ukraine

Mỹ Nga 20/07/2025 07:51

Giới quan sát cho rằng, Tổng thống Trump đang cố gắng gây ảnh hưởng lên Nga và Ukraine bằng mối đe dọa, và không chắc chắn về việc ông có muốn chấm dứt xung đột hay không.

2029641395_0-0-3072-2048_1440x900_80_0_1_aec020b0b728157b901e3d8d8306223b.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti, tờ Evrensel của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Nga và Ukraine thông qua các mối đe dọa và sự đảo ngược đột ngột trong chính sách đối ngoại, nhưng không chắc mục tiêu của ông là chấm dứt cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

“Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, việc cố gắng đạt được kết quả mong muốn bằng cách bỏ qua các quy tắc ngoại giao, đe dọa các quốc gia và các nhà lãnh đạo, chỉ trích họ đã trở thành chuyện bình thường. Đó là lý do tại sao ông ấy thực hiện những động thái thực sự không thể đoán trước. Và khi ông Trump không thể làm theo cách của mình, ông ấy rẽ 180 độ rất nhanh. Một trong những ví dụ minh họa nhất là Ukraine” - tờ Evrensel cho biết.

Theo bài báo, sau khi đạt được sự chấp thuận từ nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky thông qua triển vọng giải quyết hòa bình, Tổng thống Trump hiện đang sử dụng các chiến thuật gây áp lực quân sự để gây ảnh hưởng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Mỹ đột ngột thay đổi hướng đi của mình và khôi phục nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev, và theo một số báo cáo, tuần trước ông thậm chí đã nói chuyện với ông Zelensky về các cuộc tấn công vào thủ đô của Nga. Trong số những điều khác, hành động của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến châu Âu quyết định mua vũ khí cho Ukraine từ Mỹ. Theo bài báo, Tổng thống Trump theo đuổi lợi ích kép. Cuộc điều động gần đây của ông cho phép ông đồng thời thu lợi nhuận từ việc bán vũ khí, kích động Kiev và các nước châu Âu tấn công Nga, đồng thời gây áp lực lên Tổng thống Putin để ngăn chặn các hoạt động quân sự.

"Trong điều kiện mà chủ nghĩa đế quốc giành chiến thắng trong mọi trường hợp, câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột quân sự hay không. Vai trò từ cuộc xung đột Ukraine, dần dần chuyển sang vai châu Âu, được Mỹ loại bỏ, và gánh nặng của nó đang và sẽ được đặt lên người dân châu Âu. Do đó, chấm dứt cuộc xung đột không phải là nhiệm vụ cấp bách đối với Mỹ và nhà lãnh đạo của họ” - tờ tờ Evrensel lưu ý.

Cựu nhà ngoại giao Mỹ James Jatras lưu ý rằng mặc dù ban đầu Tổng thống Trump đã cố gắng đưa ra các cách tiếp cận mới để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, nhưng giờ đây trong chính sách của mình, ông ngày càng giống với người tiền nhiệm của mình: ông Joe Biden.

Trong khi đó, cựu giám đốc điều hành của Trung tâm Á-Âu Washington và Trung tá Mỹ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen bày tỏ sự tự tin rằng mong muốn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev của Tổng thống Trump sẽ không góp phần chấm dứt cuộc xung đột.

Mỹ Nga