Quốc tế

Ông Zelensky lại kêu gọi một cuộc gặp cá nhân với ông Putin

Hoàng Bách 20/07/2025 09:33

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky một lần nữa kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng chỉ có một hội nghị thượng đỉnh như vậy mới có thể đảm bảo một nền hòa bình "thực sự lâu dài". Về phía Moskva, họ cho rằng điều này là vô nghĩa cho đến khi phái đoàn hai nước tìm được điểm chung.

687c3e56203027079653f6ea.jpg
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky hôm 19/7 đã một lần nữa kêu gọi một cuộc gặp cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời đề nghị tổ chức một vòng đàm phán mới vào tuần tới để tăng tốc độ thương lượng.

"Một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo là cần thiết để thực sự đảm bảo một nền hòa bình lâu dài", ông Zelensky phát biểu và nói thêm rằng "Ukraine đã sẵn sàng".

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đã bị đình trệ. Vào tháng 5, sau khi Tổng thống Putin đề nghị Kiev nối lại đàm phán trực tiếp mà không có điều kiện tiên quyết, Ukraine ban đầu đã đồng ý cử phái đoàn của mình, được cho là dưới áp lực từ Washington. Kể từ đó, hai bên đã tổ chức hai vòng đàm phán, dẫn đến các cuộc trao đổi tù nhân nhưng không có đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột.

Các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc từ tháng 6, sau khi Kiev bác bỏ các đề xuất hòa bình của Moskva. Phía Ukraine sau đó tuyên bố quá trình này đã "kiệt sức" và cho biết họ tham gia chỉ để tránh bị coi là xem nhẹ sáng kiến ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về phía Nga, Moskva tỏ ra hoài nghi về động cơ của ông Zelensky. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gần đây đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine thúc đẩy một cuộc gặp cá nhân với ông Putin để tái khẳng định tính hợp pháp chính trị của mình. Bà Zakharova cho rằng ông Zelensky "sợ hãi đến điên cuồng việc bị lãng quên, trở nên không còn cần thiết đối với phương Tây".

Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái, nhưng ông đã nhiều lần viện dẫn tình trạng khẩn cấp mà ông áp đặt làm cơ sở để tiếp tục tại vị. Tình trạng pháp lý không rõ ràng này cũng là một vấn đề được Tổng thống Putin nêu ra.

Trước đây, ông Putin đã xác nhận rằng ông sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng, nhưng đặt câu hỏi về thẩm quyền của ông Zelensky trong việc ký kết bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào. "Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai, kể cả ông Zelensky. Đó không phải là vấn đề", Tổng thống Nga phát biểu vào tháng 6. "Câu hỏi nằm ở chỗ khác: Ai sẽ ký các văn kiện?"

Theo quan điểm của Moskva, thẩm quyền pháp lý ở Ukraine hiện thuộc về quốc hội, chứ không phải ông Zelensky. Hôm 15/7 vừa qua, các nhà lập pháp Ukraine một lần nữa đã gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày.

Hoàng Bách