Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 3 - bão Wipha
Chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 (bão Wipha) tại một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Bara Bến Thủy. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm có tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu thoát lũ cho địa bàn các xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Hưng Nguyên.
Công trình Bara Bến Thủy được xây dựng cách đây 80 năm với 10 cửa; trong đó, có 8 cửa bê tông tiêu thoát nước.
.jpg)
Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, càng cửa van cung của Bara Bến Thuỷ đã bị gãy, gây khó khăn cho hệ thống thuỷ lợi Nam trong việc ngăn mặn, giữ ngọt.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, khắc phục sự cố, có phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt trước nguy cơ bão số 3 đang tiến dần vào đất liền.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra công tác vận hành tiêu úng của cống Nghi Quang. Được xây dựng và đưa vào sử dụng hàng chục năm nay nên khả năng tiêu úng của công trình hiện kém hiệu quả.
Trước sự xuống cấp của công trình, đơn vị quản lý cũng đã có các giải pháp để khắc phục tạm thời các sự cố nhằm đảm bảo tiêu úng.

Tiếp đó Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn nằm trên địa bàn xã Diễn Châu, nơi có sức chứa khoảng 650 tàu cá.
Thời gian gần đây, luồng lạch ra, vào cảng cá Lạch Vạn và khu neo đậu tránh bão bị tái bồi lấp nghiêm trọng, khiến tàu cá của ngư dân di chuyển khó khăn, thậm chí gặp nạn.
Việc bồi lấp diễn ra khoảng 15 năm trở lại đây và nghiêm trọng hơn trong vài năm nay.

Cũng trong chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cống Diễn Thành. Đây là công trình nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, cống có nhiệm vụ tiêu úng, giảm ngập cho 15.000 ha vùng trũng của các xã Yên Thành và Diễn Châu vào mùa mưa, cũng như ngăn mặn, giữ ngọt vào mùa nắng hạn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống cơn bão số 3. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Thực hiện theo phương án "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn, chống va đập và phòng, chống cháy, nổ hiệu quả.
Kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, tàu thuyền, nhằm đảm bảo cao nhất tính mạng khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn.
Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, nhất là ở cửa sông, ven biển. Tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.