Bão số 3 Wipha trong 24 giờ tới giật cấp 14, sắp vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn và gió mạnh khắp Bắc Trung Bộ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 Wipha đang tiếp tục di chuyển nhanh và có xu hướng mạnh trở lại, đe dọa khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An với gió giật cấp 14 và mưa rất lớn.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Wipha có khả năng mạnh lên trở lại
Vào 19 giờ ngày 20/7, tâm bão số 3 nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ, giảm một cấp so với ba tiếng trước đó.
Trong 24 giờ tới, bão được dự báo mạnh lên, di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc 20-25 km/giờ. Đến 19 giờ ngày 21/7, tâm bão sẽ ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 11-12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển được xác định phía bắc vĩ tuyến 19 độ, từ kinh tuyến 106,5 đến 114 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.
Dự báo đến 19 giờ ngày 22/7, bão sẽ áp sát bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa với sức gió cấp 9-10, giật cấp 12. Trong vòng 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ, suy yếu dần thành vùng áp thấp khi đi sâu vào thượng Lào.
Tại thời điểm 19 giờ ngày 23/7, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 103,6 độ kinh đông, sức gió dưới cấp 6.

Biển động dữ dội, gió mạnh cấp 15, không an toàn cho tàu thuyền
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió tăng dần lên cấp 6-7, sau đó lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 3-5 m. Nam vịnh Bắc Bộ (gồm đảo Hòn Ngư) cũng có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.
Thời tiết trên biển và hải văn trở nên đặc biệt nguy hiểm, không an toàn cho mọi hoạt động hàng hải, kể cả tàu du lịch, tàu khách và tàu hàng. Rủi ro lớn về việc tàu thuyền bị lật, lồng bè nuôi trồng hư hỏng và đe dọa tính mạng ngư dân nếu không kịp vào nơi tránh trú an toàn.
Ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có thể ngập úng do nước dâng
Tại các khu vực ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Ninh, mực nước biển dâng do bão có thể đạt 0,8 - 1,2 m. Cụ thể, mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) được dự báo ở mức 3,8 - 4,2 m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) 4,8 - 5,2 m và Trà Cổ (Quảng Ninh) 3,8 - 4,4 m. Nguy cơ ngập úng cao tại vùng ven biển và cửa sông, nhất là vào trưa và chiều ngày 22/7.
Gió giật mạnh trên đất liền, cảnh báo sạt lở và ngập úng
Từ tối và đêm 21/7, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sâu trong đất liền cũng ghi nhận gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh có thể gây đổ cây, cột điện, tốc mái nhà và thiệt hại nghiêm trọng.
Về mưa lớn, từ ngày 21 đến 23/7, các khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp. Mưa có thể đạt cường suất lớn trên 150 mm chỉ trong 3 giờ.