Thể thao

Sông Lam Nghệ An cần nghiêm khắc hơn với cầu thủ trẻ Lê Tấn Dũng

Nguyễn Bảo 21/07/2025 11:12

Chiến thắng của U21 Sông Lam Nghệ An trước U21 TP. Hồ Chí Minh trở nên kém trọn vẹn bởi hành động đánh cùi chỏ của hậu vệ trẻ Lê Tấn Dũng.

Hậu vệ Lê Tấn Dũng (SLNA) và 3 cầu thủ SLNA tiếp tục góp mặt trong danh sách U17 Việt Nam tập huấn tại Oman. Ảnh: Đức Anh
Hậu vệ Lê Tấn Dũng (áo trắng) cầu thủ có hành động phi thể thao. Ảnh: PV

Trong trận đấu ra quân tại Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025, U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực về chuyên môn, đội bóng xứ Nghệ lại để lại hình ảnh chưa đẹp khi hậu vệ trẻ Lê Tấn Dũng có hành động phi thể thao, khiến dư luận bức xúc và lo ngại.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một cầu thủ đội bạn tiến lại gần Tấn Dũng có lời lẽ khiêu khích. Ngay lập tức, Tấn Dũng đã phản ứng bằng cách dùng cùi chỏ đánh vào người đối phương. Tình huống này không qua mắt được tổ trọng tài và cầu thủ sinh năm 2008 lập tức phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ.

Đáng chú ý, Tấn Dũng chỉ mới được tung vào sân từ giữa hiệp 2 thay cho Tấn Minh. Vào sân không lâu, cầu thủ này đã nhận thẻ vàng đầu tiên sau một pha vào bóng quyết liệt quá mức. Hai tấm thẻ chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu kiểm soát về cảm xúc, sự nóng nảy và thiếu ý thức giữ gìn hình ảnh bản thân, tập thể trên sân cỏ.

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi một cầu thủ trẻ có hành vi trả đũa bằng bạo lực ngay sau tiếng còi mãn cuộc, là điều hết sức không nên. Và đây không phải là lần đầu tiên Lê Tấn Dũng có hành động như vậy.

Năm 2023, trong trận tứ kết Giải U15 Quốc gia giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi đội nhà đang bị dẫn trước, cầu thủ này đã có hành động phản cảm khi kéo một cầu thủ đối phương đang nằm sân vì chấn thương ra ngoài biên, dẫn đến xô xát giữa hai đội. Dũng sau đó bị trọng tài phạt thẻ vàng.

Đến năm 2024, tại trận tứ kết Giải U17 Quốc gia gặp U17 Hà Nội, khi SLNA đang dẫn 1-0, Tấn Dũng lại tiếp tục có hành vi phi thể thao khi thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ đối phương. Một lần nữa, anh bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Thẻ đỏ ấy đã ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận và khiến SLNA phải dừng bước tại vòng tứ kết.

Ba năm liên tiếp, ba lần lặp lại những hành vi phi thể thao cho thấy đây không còn là biểu hiện của sự bồng bột tuổi trẻ, mà đã trở thành thói quen xấu cho quá trình phát triển nhân cách của một cầu thủ trẻ.

Nếu không có biện pháp giáo dục và xử lý kịp thời, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở những chiếc thẻ đỏ...

Nguyễn Bảo