Đỗ xe chắn miệng cống thoát nước có bị xử phạt không? Mức phạt cụ thể theo quy định hiện hành?
Sáng nay tôi đỗ ô tô trên vỉa hè trước một cửa hàng nhưng không để ý rằng, xe đã vô tình chắn ngay miệng cống thoát nước. Bảo vệ tại khu vực có nhắc rằng, nếu gặp lực lượng chức năng tôi có thể bị xử phạt. Vậy hành vi đỗ xe che miệng cống, hố ga như vậy có vi phạm quy định giao thông hay không và nếu có thì mức xử phạt cụ thể là bao nhiêu. Câu hỏi của chị D.T.T trú tại phường Thành Vinh.
Trả lời:
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bao gồm cả việc trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe, hành vi dừng, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm kỹ thuật, nắp hố ga, vị trí đặt trụ cứu hỏa... bị xem là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.
Cụ thể tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định này quy định người điều khiển phương tiện dừng đỗ xe không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến công trình công cộng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Việc đỗ xe chắn miệng cống đôi khi xảy ra một cách vô tình nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Khi xe ô tô đỗ đè lên miệng cống hoặc nắp hố ga sẽ gây cản trở hoạt động thoát nước đặc biệt trong điều kiện mưa lớn dễ dẫn đến ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, việc đỗ xe tại các vị trí này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra bảo trì sửa chữa các công trình kỹ thuật ngầm và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng đô thị. Trong một số trường hợp nếu nắp cống yếu hoặc bị xuống cấp xe có thể bị sụt lún gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện.
Vì vậy, người lái xe cần chú ý quan sát kỹ khi dừng, đỗ phương tiện, đặc biệt tại khu vực vỉa hè, lề đường và tuyệt đối tránh các vị trí có miệng cống, nắp hố ga, trụ cứu hỏa... để đảm bảo an toàn giao thông, tuân thủ quy định pháp luật và góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị.