Kinh tế

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn xã Bích Hào, hàng nghìn con lợn đang bị dịch uy hiếp

Xuân Hoàng 25/07/2025 08:00

Từ đầu tháng 7 đến nay, xã Bích Hào đã tổ chức tiêu hủy hàng trăm con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng lên tới hơn 21 tấn.

Clip: CSCC

Theo báo cáo của chính quyền xã Bích Hào, từ đầu tháng 7 đến nay, địa phương ghi nhận dịch tả lợn châu Phi xảy ra rải rác tại nhiều hộ chăn nuôi, đặc biệt là ở vùng xã Mai Giang cũ, nơi có mật độ chăn nuôi cao và là điểm nóng của đợt dịch này.

tieu huy 4
Nhiều hộ dân thiệt hại nặng do lợn bị nhiễm dịch, phải tiêu hủy. Ảnh: PV

Tổng cộng 17 hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy. Trong số 246 con lợn bị tiêu hủy, có 29 con là lợn nái với tổng trọng lượng trên 21 tấn. Đáng chú ý, có nhiều hộ phải báo dịch từ 2 đến 3 lần do lợn không chết đồng loạt trong cùng một ngày, gây khó khăn cho công tác kiểm soát và xử lý.

toeu huy 3
Từ đầu tháng 7 đến nay, xã Bích Hào đã tiêu hủy 246 con lợn. Ảnh: PV

Mới đây nhất, xã Bích Hào tiến hành tiêu hủy 19 con lợn thịt nhiễm dịch của 2 gia đình ở xóm Trường Sơn.

Việc tiêu hủy lợn nhiễm dịch được thực hiện theo hình thức chôn lấp đúng quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường. Các điểm chôn lấp chủ yếu đặt tại vườn hộ và khu vực nghĩa địa của các xóm. Hoạt động tiêu hủy có sự giám sát của xóm trưởng, cán bộ thú y, công an xã, chuyên viên phòng kinh tế và chủ hộ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, UBND xã đã chủ động mua sắm 100 lọ hóa chất và 300 kg vôi bột để hỗ trợ tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng có nguy cơ cao; phối hợp với cơ quan thú y hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, khai báo dịch đúng quy định, giám sát dịch sau tiêu hủy.

tieu huy 1
Việc tiêu hủy lợn được xã Bích Hào thực hiện theo quy định. Ảnh: PV

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, địa phương gặp không ít khó khăn do một số hộ chưa chủ động khai báo khi phát hiện dịch, thậm chí tự ý chôn lấp hoặc vứt xác lợn ra ao, hồ, khe suối, gây ô nhiễm môi trường và gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

tieu huy 2
Một số nơi sau khi rắc vôi bộc, còn đốt lửa mới chôn lấp. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết: "Điều đáng lo ngại là mức độ lây lan dịch bệnh nhanh. Đàn lợn của địa phương hiện có trên 19 nghìn con, đang trong tình trạng bị dịch uy hiếp. Sau đợt lũ này, nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh hơn. Chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền bằng cách tăng cường thời lượng truyền thanh và treo băng rôn thông báo vùng có dịch trên các trục đường".

UBND xã Bích Hào kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để mua hóa chất, vôi bột nhằm phun tiêu độc khử trùng tại các điểm công cộng và các xóm bị ảnh hưởng nặng. Đồng thời, ngành nông nghiệp địa phương đề xuất chính quyền xã khảo sát, xây dựng các địa điểm tiêu hủy tập trung theo địa giới hành chính, đặc biệt là ở xã Mai Giang cũ, nơi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số lượng lợn tiêu hủy lớn./.

Xuân Hoàng