Kinh tế

3 xã với gần 5.000 hộ dân vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ tại Nghệ An

Quang An 25/07/2025 14:59

Tính đến 10h ngày 25/7, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 3 xã bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, 13 xã bị cô lập một phần. Hàng loạt cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, giáo dục, y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10 giờ sáng 25/7/2025, mưa lũ tại Nghệ An đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến tính mạng, đời sống và tài sản của người dân.

Thiệt hại về người: Toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người khác bị thương.

Công tác di dời, sơ tán dân: Toàn tỉnh đã tiến hành sơ tán 2.011 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, tập trung chủ yếu tại các xã Tương Dương, Mường Xén, Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Lượng Minh… Trong đó, có 13 hộ ở xã Lượng Minh phải sơ tán lâu dài vì nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Mỹ Lý.66
Xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: P.V

Tình trạng chia cắt, cô lập: Hiện có 16 xã với 146 thôn, bản, tương ứng 13.178 hộ/61.710 khẩu, đang bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần.

Cụ thể, 3 xã bị cô lập hoàn toàn gồm Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Mường Típ với tổng cộng 4.958 hộ/23.674 khẩu.

13 xã bị cô lập một phần gồm Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Nga My, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường với 8.220 hộ/38.036 khẩu.

Thiệt hại về nhà ở: hiện có 1.170 nhà bị hư hỏng, tốc mái ở nhiều xã vùng cao và miền núi, 40 nhà bị ngập nước, 50m tường rào bị sập đổ.

Thiệt hại về Giáo dục, y tế và công trình công cộng: 15 điểm trường bị thiệt hại; 2 trạm y tế bị hư hỏng; 18 trụ sở xã, 14 nhà văn hóa cộng đồng, 1 chợ trung tâm thương mại, 6 cổng chào và 5 cột đèn chiếu sáng bị ảnh hưởng nặng.

Thiệt hại về nông, lâm, thủy sản và chăn nuôi: 3.175,8 ha lúa, 338,4 ha mạ, 2.624,1 ha rau màu, 2.429,1 ha cây hàng năm, 110,2 ha cây lâu năm, 57 ha cây ăn quả bị thiệt hại. 678,1 ha rừng bị gãy đổ; 253 cây xanh đô thị gãy đổ. 439 con gia súc, 9.866 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 6 chuồng hư hỏng. 467,9 ha ao hồ, 226 lồng bè thủy sản bị thiệt hại.

Thiệt hại về giao thông: Có 54 điểm sạt lở taluy (16 điểm quốc lộ, 38 điểm tỉnh lộ). 110 điểm sạt lở, ách tắc, 9 điểm ngập nước, 104 điểm chia cắt giao thông địa phương. 2.702m đường sạt lở với khối lượng đất đá lên đến 24.333 m³. 10 cầu, 5 cầu treo, 6 cầu tràn và 3 cống bị hư hỏng hoặc cuốn trôi.

Các đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc san gạt, khắc phục tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai. Ảnh: PV
Các đơn vị quản lý giao thông huy động máy móc san gạt, khắc phục tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai. Ảnh: PV

Thiệt hại về thủy lợi và công nghiệp: 2.020m kênh mương, 100m ống dẫn nước sản xuất bị hỏng. 4.950m đường ống dẫn nước sinh hoạt hư hỏng; 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng. 154 cột điện gãy đổ, 550m dây điện bị đứt; 2 trạm biến áp cháy; 25 đồng hồ di dời..

Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, mở đường, đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ người dân di dời và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Quang An