Thời sự

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và cán bộ chủ chốt ủng hộ đồng bào miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt

Phạm Bằng 26/07/2025 13:24

Sáng 26/7, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

bna__dsc8347.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 03 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng nặng về người, tài sản và đời sống của người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 18 giờ, ngày 25/7/2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với 132 thôn, bản và 11.817 hộ với tổng 58.618 khẩu.

Trong 15 xã bị cô lập, có 3 xã với 56 thôn, bản và 4.958 hộ với 23.674 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, gồm xã Hữu Kiệm (22 thôn, bản), Nhôn Mai (19 thôn, bản), Mường Típ (15 thôn, bản).

Có 12 xã bị cô lập một phần với tổng 76 thôn, bản và 6.859 với 34.944 nhân khẩu, gồm: Mường Xén 14 bản, Chiêu Lưu 10 bản, Na Loi 5 bản, Mỹ Lý 10 bản, Bắc Lý 8 bản, Keng Đu 10 bản, Tương Dương 4 bản, Lượng Minh 6 bản, Yên Hoà 2 bản, Hữu Khuông 4 bản, Nga My 1 bản, Anh Sơn Đông 1 thôn.

Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích và 4 người khác bị thương. Đến ngày 26/7, vẫn còn 3 xã và hàng trăm thôn, bản đang bị cô lập, chia cắt do nước lũ.

bna__dsc8358.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc8384.jpg
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Thiệt hại về nhà ở: có 304 nhà bị sập và trôi hoàn toàn tại các xã: Mường Xén, Tương Dương, Tam Quang, Con Cuông, Mường Típ, Hữu Khuông, Mỹ Lý; Có 4.818 ngôi nhà tại các xã trong toàn tỉnh bị thiệt hại, tài sản bị trôi, hư hỏng sau khi lũ rút; 24 điểm trường và 6 trung tâm y tế bị ngập và hư hỏng.

Về nông, lâm nghiệp, có gần 3.540 ha lúa, hơn 3.000 ha rau màu, gần 7.400 ha trồng cây lâu năm và hàng năm, hơn 64 ha cây ăn quả tập trung bị thiệt hại; có 930 ha rừng bị đổ gãy. Tổng gia súc bị trôi và bị chết là hơn 1.000 con; gia cầm gần 40.000 con; hơn 540 ha diện tích ao và 239 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng.

Về giao thông, có 99 điểm bị sạt lở taluy trên tuyến Quốc lộ 48 và các tuyến đường tỉnh; có 25 cầu, cống bị trôi, hư hỏng; có 298 điểm sạt lở đường và 105 điểm đường bị chia cắt… Về hệ thống thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

bna__dsc8397(1).jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc8407.jpg
Các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Có 110 điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc, 9 điểm ngập nước; 104 điểm chia cắt giao thông địa phương. Lũ lụt cũng đã khiến 2.020 m kênh mương, nhiều hệ thống dẫn nước sản xuất bị hỏng; 4.950 m đường ống dẫn nước sinh hoạt hư hỏng; hệ thống nước sạch bị hư hỏng nhiều nơi; hàng trăm cột điện bị gãy đổ...

bna__dsc8421(1).jpg
Các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, đời sống nhân dân tại các xã vùng bị thiên tai đang rất khó khăn, cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ. Để người dân sớm ổn định lại cuộc sống, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, mở và sửa chữa đường, đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ thức ăn, nước uống, thuốc men…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã quyên góp, ủng hộ, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân miền Tây để khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

bna__dsc8458.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủng hộ đồng bào các xã miền Tây khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Sau hơn 2 ngày kêu gọi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được ủng hộ trên 38,5 tỷ đồng của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh hướng về đồng bào miền Tây tỉnh Nghệ An.

* Thông tin tài khoản tiếp nhận:

Tên tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản: 5108856666 - Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Nghệ An.

Nội dung chuyên khoản: “Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai”.

* Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về:

- Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: số 02, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phạm Bằng