Cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng xung điện bắt cá trong mùa mưa lũ
Trong những ngày mưa lớn kéo dài tại Nghệ An, tình trạng người dân sử dụng xung điện để đánh bắt cá tại các ruộng đồng và kênh mương nội đồng đang diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho môi trường và tính mạng con người.

Ghi nhận tại tuyến kênh N8, xã Yên Thành, mùa mưa có khá nhiều người dân dùng kích điện bắt cá. Thậm chí dùng xung điện cả ban đêm. Anh Trần Văn T., một người dân địa phương, cho biết: “Mùa mưa lũ, gia đình thường sử dụng bộ kích điện tự chế từ bình ắc quy để đi bắt cá, vừa để ăn, vừa để bán thêm thu nhập”. Không riêng gì xã Yên Thành, tại các xã Hợp Minh và Quan Thành (huyện Yên Thành cũ), tình trạng người dân sử dụng xung điện để đánh bắt cá cũng diễn ra hàng ngày.
.jpeg)
Theo tìm hiểu, các bộ kích điện được rao bán khá phổ biến với giá chỉ khoảng 2 triệu đồng. Người dân có thể dễ dàng mua bình ắc quy, dây dẫn và thiết bị kích điện để tự chế hoặc sử dụng ngay. Khi kích điện hoạt động, toàn bộ sinh vật trong bán kính 2-3m đều bị tận diệt, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái nước ngọt.

Trung bình mỗi ngày, người sử dụng có thể thu được gần chục kg thủy sản. Tuy nhiên, lợi bất cập hại, bởi những dụng cụ xung điện không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Năm 2024, đã từng có trường hợp tử vong tại xã Quan Thành do sử dụng điện để bắt cá.

.jpeg)
Trước thực trạng trên, chính quyền các địa phương cần tăng cường biện pháp phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ phương thức đánh bắt nguy hiểm này, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.