Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, trao hỗ trợ đến người dân bị thiệt hại
Ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và trao hỗ trợ đến người dân, địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo; cùng các chi cục, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc vận hành, điều tiết hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo của công ty, mực nước về hồ chứa đang liên tục giảm dần theo từng ngày. Trong ngày 27/7 đã về khoảng 1.100m3/s, thấp nhất tính từ thời điểm lũ về.

Trước diễn biến đó, nhà máy đã giảm lưu lượng xả xuống còn 1.000 m³/s qua 6 cửa, gần tương ứng với lượng nước đang đổ về hồ. Hiện, mực nước trong hồ đang ở cao trình 200m. Toàn bộ nhân viên của công ty đều túc trực 100% để đảm bảo quy trình vận hành liên tục, ổn định. Hiện trên 35 trạm đo dọc lưu vực hiện chỉ ghi nhận 1 - 2 trạm có mưa, thời tiết ổn định, toàn bộ hệ thống đang trong tầm kiểm soát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động triển khai các phương án vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Đặc biệt là việc chủ động hạ mực nước của hồ để đón đợt lũ về vừa qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà máy tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.

Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sau mưa lũ tại 5 xã: Yên Na, Lượng Minh, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang và các điểm ngập sâu như chợ Hòa Bình, Trung tâm Y tế Tương Dương.
Tại đây, mặc dù lũ đã rút 3 ngày nhưng cảnh tượng vẫn còn ngổn ngang, bùn đất phủ kín, nhiều công trình, nhà cửa bị hư hỏng nặng. Người dân cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà chính quyền và người dân đang phải gánh chịu do mưa lũ, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh đã trao tiền hỗ trợ cho 2 xã Yên Na, Lượng Minh, mỗi xã 2 tỷ đồng (các xã còn lại đã được nhận số tiền này trước đó), cùng các phần hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Tổng Công ty Phát điện 1 cũng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 5 xã (mỗi xã 200 triệu đồng).
.jpg)
.jpg)
Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khôi phục hệ thống giao thông nối các bản, các xã để đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, cứu trợ.
.jpg)
Song song đó, cần nhanh chóng sửa chữa hệ thống điện để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó. Ngoài ra, cần tập trung vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, đặc biệt là cho các vùng đang bị chia cắt, cô lập.
.jpg)
Đối với các điểm sơ tán, đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nghiêm túc triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời cảnh báo, tổ chức di dời bổ sung nếu cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người.