Xây dựng Đảng

Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến

TS Nguyễn Tri Thức 29/07/2025 19:14

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến, vươn tới tương lai”.

hangthangloithong-cover.png

TS Nguyễn Tri Thức • 29/07/2025

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến, vươn tới tương lai”. Sự chuyển trạng thái này là rất thần tốc, nhưng đủ vững chắc cho một giai đoạn mới rất cần sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao độ để vươn tới tương lai mạnh giàu.

Cả nước đã có 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đúng tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Những bỡ ngỡ, khó khăn thuở ban đầu vận hành mô hình mới đã dần được nhận diện, khắc phục kịp thời, với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, huy động lực lượng hỗ trợ thủ tục hành chính tại cơ sở. Và chắc chắn, sẽ còn tiếp tục khắc phục để hướng tới sự hoàn thiện, vận hành bộ máy trơn tru, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Nguồn TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nguồn: TTXVN

Vừa bắt tay vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp xã/ phường thành lập mới và thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức Đảng cũng diễn ra quyết liệt, khẩn trương. Nhiều đại hội đảng bộ cấp xã đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban chấp hành mới được chỉ định. Như vậy là đã định hình rõ nét bộ máy, con người cụ thể, với các chức danh, vị trí việc làm rõ ràng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn chân thành tới nỗ lực không mệt mỏi của các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, của toàn thể đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, đặc biệt là những công việc từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến nay; cảm ơn toàn Đảng đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhân dân cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7/2025 với không gian phát triển mới; đưa dân tộc bước vào một chương mới trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước. Sau 1 tháng vận hành, cả nước đã chuyển từ trạng thái “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. (Nguồn TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nguồn: TTXVN

Ngày 21/7, trong dịp kiểm tra việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phường biên giới Thới Sơn (tỉnh An Giang) và xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quan trọng là phải vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện địa phương; phát huy tính chủ động, không trông chờ, ỷ lại; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp trên.

Chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” cũng đồng nghĩa rằng, từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị và hệ thống hành chính đã vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lắp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người dân và đội ngũ công chức xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với người dân và đội ngũ công chức xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: VGP

“Hàng thẳng, lối thông” cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã xuất phát, đã định hình được lối đi. Lối đi ấy, tuy đã được vạch ra nhưng tất nhiên không dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh chưa có tiền lệ, những thử thách, khó khăn ở phía trước còn chưa dễ hình dung, mường tượng để chuẩn bị sẵn những giải pháp đối phó, khắc phục hiệu quả. Trong bối cảnh ấy, sự đồng lòng là hết sức quan trọng, đóng vai trò quyết định. Trong bài thơ “Hòn đá” đăng trên Báo Việt Nam độc lập, số 123, ra ngày 21/4/1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong”.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, “hòn đá” ấy có thể là những khó khăn mà cán bộ, đảng viên phải đối mặt. Khó khăn ấy có thể đến từ việc di chuyển, từ sự thay đổi nơi ở, nếp sinh hoạt hằng ngày. Khó khăn ấy cũng có thể đến từ việc chức vụ bị hạ bậc, quyền hạn bớt đi. Khó khăn ấy cũng có thể là việc chưa quen với mô hình, môi trường làm việc mới, bộ máy mới, con người mới, việc làm mới. Thế nhưng, nếu như mỗi người trong đội ngũ, trong từng tập thể “biết đồng sức, biết đồng lòng”, những “hòn đá” mang tên khó khăn ấy không thể cản đường, gây trở ngại lối đi của chúng ta.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cửa Lò (Nghệ An) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Hoa

Đồng sức, đồng lòng chính là biểu hiện rõ nét, sinh động của sự đoàn kết. Sự đoàn kết là yếu tố hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn được Người chăm chút xây dựng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân. Và thực tế lịch sử đã chứng minh, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trở thành một khối đoàn kết thống nhất, sức mạnh vô song được tạo ra, giúp đất nước ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đạt được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điển hình là trong gần 40 năm đổi mới. Đoàn kết, đó chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam!

Sức mạnh vô song của sự đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng ấy rõ ràng rất cần áp dụng vào việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Trong bối cảnh đội ngũ cán bộ cấp xã như một cấp huyện thu nhỏ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được tăng cường, những đồng nghiệp, cộng sự mới, công việc mới chưa thật quen, việc đoàn kết đóng vai trò hết sức quan trọng. Đoàn kết để quy tụ lực lượng, để thống nhất nhận thức và hành động, để gia tăng sức mạnh tập thể. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương chưa hợp nhất trụ sở, vẫn còn làm việc, sinh hoạt tại các cơ sở khác nhau, việc đoàn kết trong tư tưởng, hành động, với mục tiêu cao cả gần dân, vì dân, đặt lợi ích của dân lên trên hết cần phải được các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo xem trọng, để tránh tạo ra những khoảng cách trong xử lý công việc do bất lợi về không gian làm việc còn tách biệt.

Một góc phường Trường Vinh. Ảnh Sách Nguyễn
Một góc phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Sách Nguyễn

Qua 1 tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những bất cập, khó khăn nảy sinh cũng là lẽ thường tình, hợp với quy luật phát triển trong bối cảnh mới. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, khi mỗi thành viên trong bộ máy hành chính nhà nước có được sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong nhận thức, trong hành động, chắc chắn mọi khó khăn phải đối mặt, dù chưa từng xảy ra, sẽ được hóa giải. Như việc chúng ta nhấc những “hòn đá” trên hành trình cùng tiến vào kỷ nguyên mới, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình chuyển tư duy từ hành chính “kiểm soát, bao cấp” sang “quản trị và phục vụ”.

tacgiasuyngam-nguyentrithuc(1).png

TS Nguyễn Tri Thức