Đề xuất mới liên quan đến cấp, đổi căn cước công dân
Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất mới nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp, đổi căn cước công dân, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Đề xuất nằm trong dự thảo sửa đổi 8 điều của Luật Căn cước, thuộc hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật về an ninh, trật tự. So với Luật Căn cước hiện hành (hiệu lực từ 1/7/2024), quy định mới mở rộng trường hợp cấp đổi trực tuyến, không chỉ giới hạn ở thẻ mất hoặc hư hỏng.

Đổi căn cước công dân trực tuyến: Tiện lợi cho người dân
Điểm mới đáng chú ý trong đề xuất của Bộ Công an là việc cho phép công dân thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.
Quy định này áp dụng cho các trường hợp thông tin trên thẻ thay đổi do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Bên cạnh hình thức trực tuyến, công dân vẫn có thể nộp hồ sơ cấp đổi trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận như hiện nay.
Đây là một bước tiến so với Luật Căn cước hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2024), vốn chỉ cho phép cấp lại thẻ qua mạng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng. Việc mở rộng hình thức cấp đổi trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân, phù hợp với xu thế phát triển chính phủ điện tử.
Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định quan trọng: Khi người dân đã xuất trình căn cước điện tử, các cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp lại giấy tờ hoặc thông tin đã được tích hợp trên thẻ.
Theo Bộ Công an, việc thiếu quy định chi tiết trước đây đã dẫn đến tình trạng một số cơ quan vẫn đòi hỏi người dân xuất trình thêm giấy tờ trùng lặp, gây phiền hà và làm giảm ý nghĩa của loại giấy tờ tích hợp này. Quy định mới sẽ góp phần nâng cao giá trị pháp lý và tính tiện ích của căn cước điện tử trong giao dịch hành chính.

Không bắt buộc đổi căn cước khi sáp nhập đơn vị hành chính
Theo quy định hiện hành, công dân không phải đổi căn cước nếu thẻ còn thời hạn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Thẻ đang sử dụng giữ nguyên giá trị pháp lý đến hết thời hạn in trên thẻ. Người dân có nhu cầu đổi thẻ sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ theo quy định.
Tại họp báo tháng 7/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, dẫn Nghị quyết 190 của Quốc hội, khẳng định: các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi sắp xếp bộ máy nhà nước, nếu còn thời hạn, tiếp tục được sử dụng. Công dân không phải làm lại giấy tờ còn hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
Đề xuất sửa đổi Luật Căn cước của Bộ Công an hướng đến việc hiện đại hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và tối ưu hóa giá trị của căn cước điện tử. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo thuận lợi lớn cho công dân trong bối cảnh chuyển đổi hành chính và số hóa.
Từ ngày 1/7/2025, số căn cước công dân sẽ là mã số thuế thu nhập cá nhân