Quốc tế

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy: Gần như không ai đọc báo cáo của Liên hợp quốc

Hoàng Bách 03/08/2025 08:52

Liên hợp quốc ban hành hơn 1.000 báo cáo mỗi năm, nhưng hầu hết chúng đều ít được đọc, theo một nghiên cứu của chính tổ chức này về cách làm cho công việc của mình trở nên "có tác động hơn và mạch lạc hơn". Tiết lộ này được đưa ra khi Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng bản sắc ngày càng sâu sắc.

688eb13b85f540752f434aa0.jpg
Ảnh minh hoạ: Pacific Press/Getty

Vào tháng 3, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã khởi động Lực lượng đặc nhiệm UN80 - một sáng kiến cải cách nhằm xem xét cách Ban Thư ký thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ và giảm bớt tình trạng quá tải hành chính.

Theo một báo cáo được công bố cách đây ít hôm, Ban Thư ký đã công bố 1.100 báo cáo vào năm ngoái - tăng 20% kể từ năm 1990 - và hỗ trợ 27.000 cuộc họp với sự tham gia của 240 đơn vị.

"Số lượng khổng lồ các cuộc họp và báo cáo đang đẩy hệ thống - và tất cả chúng ta - đến bờ vực sụp đổ", ông Guterres nói trong một cuộc họp báo hôm 1/8.

Nhiều trong số những báo cáo này không được đọc rộng rãi. 5% báo cáo tốp đầu được tải xuống hơn 5.500 lần, trong khi cứ 5 báo cáo thì có 1 báo cáo nhận được ít hơn 1.000 lượt tải xuống. Và việc tải xuống không nhất thiết có nghĩa là đã đọc.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã tải xuống báo cáo mới nhất về các báo cáo này, nhưng một dòng tweet của Liên hợp quốc về nỗ lực cải cách hiệu quả - dù có video clip hấp dẫn - cũng chỉ thu hút được vài nghìn lượt xem.

Được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai bởi Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, tổ chức này ban đầu có 51 thành viên và được tạo ra để ngăn chặn chiến tranh và thúc đẩy hợp tác. Hiện với 193 quốc gia thành viên, Liên hợp quốc đang đối mặt với cái mà nhiều chuyên gia mô tả là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Ông Guterres đã phản bác lại, nhấn mạnh rằng "các giá trị của chúng ta chưa bao giờ phù hợp hơn thế".

Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi cải tổ Liên hợp quốc ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp với ông Guterres tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm ngoái đã tuyên bố rằng, Liên hợp quốc nên cải cách để theo kịp những thay đổi toàn cầu và mang lại sự đại diện lớn hơn cho các quốc gia đang phát triển.

Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất việc cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Ngoại trưởng S. Jaishankar đã so sánh Liên hợp quốc với "một công ty cũ kỹ không theo kịp thị trường nhưng vẫn đang chiếm giữ không gian".

Hoàng Bách