Quốc tế

8 quốc gia OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng dầu

Mỹ Nga 03/08/2025 11:20

Tại một cuộc họp vào ngày 3/8, 8 quốc gia thuộc OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng dầu lên 548.000 thùng/ngày.

Ảnh màn hình 2025-08-03 lúc 08.18.51
Các thành viên OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng 548.000 thùng/ngày. Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo RIA Novosti, tờ Bloomberg cho biết, 8 quốc gia OPEC+ bao gồm Nga, Ả Rập Xê Út, Oman, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Kuwait, có kế hoạch phê duyệt việc tăng mức sản lượng dầu tối đa trong tháng 9 thêm 548.000 thùng/ngày, tại cuộc họp vào ngày 3/8.

"Ả Rập Xê Út và các đối tác của họ có kế hoạch phê chuẩn tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày vào tháng tới trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 3/8” - Bloomberg cho biết.

Sự gia tăng mức sản xuất tối đa này sẽ cho phép OPEC+ thoát khỏi các hạn chế tự nguyện là 2,2 triệu thùng/ngày, cũng như tính đến hạn ngạch của UAE, đã tăng dần 300.000 thùng/ngày kể từ tháng 4.

8 trong số 19 nước tham gia thỏa thuận OPEC+, ngoài hạn ngạch, có thể tự nguyện cắt giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày, có hiệu lực đến cuối năm 2026. Ngoài ra, còn có những hạn chế được đưa ra một chút sau đó - thêm 2,2 triệu thùng nữa. Theo kế hoạch, việc tăng sản lượng sẽ mất 1,5 năm. Trong cùng thời gian đó, UAE đáng lẽ phải tăng hạn ngạch cơ bản lên 300.000 thùng.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 4, tám "tình nguyện viên" của OPEC+ đã quyết định đẩy nhanh việc thoát khỏi các hạn chế từ tháng 5 và tăng sản lượng dầu trong tháng 5 lên 411.000 thùng/ngày cùng một lúc. Một quyết định tương tự đã được đưa ra vào tháng 6 và tháng 7. Và vào tháng 8, các quốc gia này đã quyết định tăng mức sản lượng cho phép thêm 548.000 thùng/ngày cùng một lúc.

Tuy nhiên, các quốc gia này cũng phải tuân thủ lịch bồi thường được cung cấp trước đó cho Ban thư ký OPEC. Với chi phí của nó, họ bù đắp cho mức vượt quá giới hạn sản xuất cho phép trước đó. Có tính đến lịch trình này, trong tháng 8, sản lượng tối đa cho phép chỉ tăng 502.000 thùng/ngày.

Mức sản lượng dầu cho tháng 9 sẽ được thảo luận bởi OPEC+ vào ngày 3/8. Các quốc gia sản xuất nhiều hơn mức cho phép cũng phải nộp lịch trình cập nhật để bồi thường sản xuất dư thừa trước ngày 18/8.

Alexei Pushkov, một thành viên của Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang Nga cho biết, thế giới không có gì để thay thế khối lượng dầu do Nga cung cấp. Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung cấp của thế giới,

"Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga, bất chấp cảnh báo của ông Trump về việc áp dụng các mức thuế lớn dưới hình thức trừng phạt thứ cấp. Ở Ấn Độ, điều này được giải thích, đặc biệt, bởi thực tế là trong trường hợp ngừng cung cấp cho thị trường thế giới 9,5 triệu thùng mỗi ngày từ Nga, giá dầu có thể tăng lên 135-140 USD/thùng. Và nhìn chung, không có gì có thể thay thế khối lượng như vậy: Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung dầu của thế giới" - ông Pushkov cho biết.

Mỹ Nga