Thời sự

Cả nước có 23/34 địa phương không còn nhà tạm, 3 tỉnh Nghệ An, Sơn La, Điện Biên bị mưa lũ có thể được hỗ trợ thêm

Bình Minh 04/08/2025 18:03

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị bí thư, chủ tịch 3 tỉnh Nghệ An, Sơn La, Điện Biên chỉ đạo thống kê số nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành nhưng bị bão, mưa lũ cuốn trôi, làm hư hỏng, để đề xuất Chính phủ hỗ trợ nếu cần.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 3 (Wipha) và mưa lũ lớn, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước) đã có công văn đề nghị bí thư, chủ tịch 3 tỉnh Nghệ An, Sơn La, Điện Biên về việc hỗ trợ nhà bị hư hỏng, cuốn trôi.

Mua lu Nghe An.jpg
Mưa lớn kéo dài gây ra lũ và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa bàn của tỉnh Điện Biên. Ảnh: X.Đ

Theo đó, bí thư, chủ tịch 3 tỉnh cần chỉ đạo rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác số nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ nhưng lại bị bão, mưa lũ cuốn trôi; chủ động triển khai hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các nguồn kinh phí của địa phương theo đúng quy định.

Trường hợp không đủ nguồn lực hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề xuất hỗ trợ bổ sung xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với những căn đã được hỗ trợ nhưng bị hư hỏng, cuốn trôi do bão, mưa lũ kèm số liệu thống kê, gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 5/8 để tổng hợp, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Biểu mẫu thống kê cần ghi rõ đối tượng của 3 nhóm: Nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; Nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); Nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 2/8, cả nước đã hỗ trợ xóa được 268.907 căn nhà tạm, nhà dột nát (khánh thành 242.407 căn; đang xây dựng 26.500 căn).

Trong đó, hỗ trợ khoảng 41.800 căn nhà ở đối với người có công với cách mạng; 88.927 căn thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (khánh thành 83.400 căn; đang xây 5.527 căn); 129.219 căn thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (khánh thành 115.546 căn, đang xây 13.673 căn).

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu xóa 277.420 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước 31/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, còn 8.513 căn cần tiếp tục gấp rút triển khai xây dựng, sửa chữa.

Hiện 23/34 địa phương đã công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (đạt 67,6%).

11 địa phương còn lại gồm: Tuyên Quang (Hà Giang), Thái Nguyên (Bắc Kạn), Lạng Sơn, Ninh Bình (Nam Định), Nghệ An, Quảng Trị (Quảng Bình), Lâm Đồng (Đắk Nông), Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Nam, Đắk Lắk. 11 tỉnh này đã khởi công toàn bộ số căn nhà cần hỗ trợ xây sửa, dự kiến trước ngày 20/8 sẽ công bố hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát.

Ước tính tổng ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt trên 17.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chiếm 66%, nguồn xã hội hóa và người dân đóng góp chiếm 34%./.

Bình Minh