Chính phủ tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng cho Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ thêm 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả của các đợt mưa lũ nghiêm trọng vào cuối tháng 7 vừa qua.
.jpg)
Theo Quyết định số 1662/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ngày 4/8/2025, tỉnh Nghệ An được phân bổ 200 tỷ đồng và tỉnh Điện Biên 100 tỷ đồng.
Đây là đợt hỗ trợ khẩn cấp lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua dành cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Khoản hỗ trợ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, nhằm giúp các tỉnh sớm ổn định đời sống người dân, khắc phục hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.
Chính phủ yêu cầu quản lý, sử dụng kinh phí được cấp bổ sung một cách chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về ngân sách và các quy định liên quan. Việc sử dụng nguồn lực phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.
Ngoài ra, các địa phương cũng được yêu cầu huy động đồng thời nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tăng cường hiệu quả hỗ trợ người dân.
Việc sử dụng và phân bổ kinh phí sẽ được báo cáo cụ thể về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, ngày 2/8/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg phân bổ 250 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; trong đó, Nghệ An được hỗ trợ 100 tỷ đồng.
Tổng cộng, chỉ trong vòng vài ngày, 550 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ cho 3 tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, riêng Nghệ An được hỗ trợ tổng cộng 300 tỷ đồng.
Bão và hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng tại nhiều xã miền Tây Nghệ An, với tổng mức thiệt hại ước tính lên tới 3.635 tỷ đồng.
Trong đó. nặng nề nhất là thiệt hại về nhà ở lên tới 1.545 tỷ đồng, với 450 căn bị sập, cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong hư hỏng, thất thoát; 1.601 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng bởi sạt lở và nước lũ.
Hệ thống giao thông chịu tổn thất nặng nề, tổng mức thiệt hại khoảng 1.390 tỷ đồng. Cụ thể, có 16 cây cầu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng; 9 cầu treo không còn tồn tại sau lũ. Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện 14 điểm sạt lở taluy, 8 điểm nền đường bị đứt gãy hoàn toàn; hơn 52 km đường giao thông nông thôn cũng bị sạt lở, chia cắt nhiều khu vực dân cư.
Dù mức độ tàn phá lớn, thiệt hại về người đã được hạn chế tối đa, chỉ ghi nhận 4 trường hợp tử vong tại các xã Nậm Cắn, Bắc Lý và Nhôn Mai. So với quy mô trận lũ được đánh giá là khốc liệt nhất trong nhiều năm qua, kết quả này phản ánh hiệu quả rõ rệt của công tác ứng phó, chỉ đạo tại chỗ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà Nghệ An đang triển khai.

Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trực tiếp tới xã Mỹ Lý để thăm hỏi người dân vùng lũ, kiểm tra tình hình và làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày, lãnh đạo cấp cao của Chính phủ có mặt tại hiện trường thiên tai ở Nghệ An. Trước đó, ngày 23 và 24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cũng đã đến thực địa tại miền Tây Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, động viên người dân và trao quà hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại nặng.
Việc liên tiếp có sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của các Phó Thủ tướng tại vùng lũ không chỉ thể hiện sự quan tâm sát sao của Trung ương mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với chính quyền và nhân dân Nghệ An trong giai đoạn khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thiên tai.