Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đoạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế
Chiều 6/8, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quốc tế.

Cùng dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;…
Năm học 2024 - 2025 được xem là một trong những “mùa bội thu” của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Học sinh của trường đã mang về tổng cộng 7 tấm huy chương danh giá ở các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và Tiếng Nga, gồm 4 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Thành tích nổi bật này góp phần đưa đoàn học sinh Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới trong các kỳ thi trí tuệ.
Cụ thể, tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) tổ chức tại Australia, em Võ Trọng Khải xuất sắc giành Huy chương Vàng và xếp hạng 8 trong số các thí sinh tham gia từ khắp nơi trên thế giới.
Ở kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev tổ chức tại Brazil, em Nguyễn Ngô Đức đoạt Huy chương Vàng, xếp thứ 9 toàn cầu.

Môn Vật lý cũng chứng kiến thành tích ấn tượng khi em Nguyễn Thế Quân liên tiếp giành Huy chương Vàng tại cả Olympic Vật lý châu Á (xếp hạng 3) tổ chức tại Ả Rập Xê Út và Olympic Vật lý Quốc tế tổ chức tại Cộng hòa Pháp (xếp hạng 2).
Em Phan Quang Triết giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á và em Trần Nguyên Khải đoạt Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Âu (tổ chức tại Bulgaria); em Lưu Lê Thục Nhiên đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Tiếng Nga Quốc tế diễn ra tại Liên bang Nga.

Kết quả trên một lần nữa khẳng định vị thế Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là một trong những trường chuyên hàng đầu cả nước, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh tài năng vươn tầm quốc tế.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Thành tích xuất sắc của các em tiếp tục khẳng định vị thế của vùng đất Nghệ An hiếu học nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Đây là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống hiếu học, truyền thống vẻ vang của mái trường mang tên chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu; là niềm tự hào lớn không chỉ của bản thân các em và gia đình, mà còn là niềm vui chung của nhà trường, ngành Giáo dục và toàn thể Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Những tấm huy chương danh giá ấy là kết quả của sự nỗ lực vươn lên không ngừng, là minh chứng cho khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" của thế hệ trẻ Nghệ An. Thành tích này cũng là món quà ý nghĩa tri ân thầy cô giáo tận tâm, các bậc phụ huynh đã hết lòng vì con em mình.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp trồng người, để ngày càng có thêm nhiều học sinh Nghệ An vươn cao, tỏa sáng.

Chúc mừng và biểu dương các em, đồng chí mong rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Các em cần tiếp tục nỗ lực hết mình thực hiện những ước mơ lớn hơn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, trở thành những công dân tiêu biểu trong hội nhập quốc tế và phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi gắm niềm tin vào đội ngũ thầy, cô giáo bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy tiên tiến, mẫu mực và tiên phong, cần phải tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao để có tầm tri thức sâu rộng và tấm lòng bao dung cho mọi sự khác biệt, khéo léo để dẫn dắt và nâng đỡ học sinh thân yêu của mình vươn lên và tiếp tục đạt nhiều thành tích hơn nữa trên con đường học tập.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, trao phần thưởng cho 6 học sinh đoạt giải quốc tế và 7 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng các em học sinh gồm: Thầy Phan Văn Thái, thầy Nguyễn Trọng Đạt môn Toán; thầy Lê Xuân Bảo môn Vật lý; thầy Lê Văn Tú và cô Phan Thị Thiều Hoa môn Hóa học; cô Lê Thị Thanh Thủy và cô Hồ Hải Ngọc môn Tiếng Nga.


Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong hành trình chắp cánh tài năng trẻ, đóng góp vào thành công chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà trên đấu trường quốc tế.